06:14 26/06/2014

Nga không còn vệ tinh giám sát phóng tên lửa đạn đạo

Bộ Quốc phòng Nga đã mất vệ tinh địa tĩnh cuối cùng trong hệ thống phát hiện phóng tên lửa đạn đạo Oko-1, vốn là một phần trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa tấn công (SPRH).

Nhật báo "Thương gia" của Nga ngày 25/6 cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã mất vệ tinh địa tĩnh cuối cùng trong hệ thống phát hiện phóng tên lửa đạn đạo Oko-1, vốn là một phần trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa tấn công (SPRH).

Hình ảnh mô phỏng vệ tinh địa tĩnh trong hệ thống phát hiện phóng tên lửa đạn đạo Oko-1. Ảnh: kik-sssr.ru


Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, báo trên cho biết 71Kh6, vệ tinh địa tĩnh cuối cùng trong hệ thống Oko-1 của Nga đã không còn. Được biết trục trặc xuất hiện đầu tiên năm 2014, khi pin vệ tinh bị hỏng. Nguồn tin nói: "Đã tiến hành các biện pháp khôi phục cần thiết, song không thành công".

Theo quan chức trên, hồi tháng 4, thiết bị được phóng lên vũ trụ theo số hiệu Cosmos-2479 này đã ngừng phát tín hiệu và không thể điều khiển, buộc Nga phải quyết định rút khỏi trực chiến.

Các đại diện chính thức của Lực lượng Phòng không-Vũ trụ LB Nga đã không bình luận về thông tin mất vệ tinh địa tĩnh này.
Vệ tinh 71Kh6 được phóng đi năm 2012, trị giá hơn 1,5 tỷ ruble. Việc chế tạo vệ tinh mất gần 2 năm.

Như vậy hiện nay trên quĩ đạo địa tĩnh quân đội Nga không còn một vệ tinh nào trong hệ thống Oko-1, dù để hệ thống này hoạt động đầy đủ cần ít nhất 2 vệ tinh.


Duy Trinh