08:11 24/08/2014

Nga khẳng định đoàn xe cứu trợ rời Ukraine

Moskva khẳng định đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine đã quay trở về Nga với những thùng xe trống không, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Kiev rằng các xe này đã chở hàng hóa về.

Ngày 23/8, Moskva khẳng định đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo đến Ukraine đã quay trở về Nga với những thùng xe trống không, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Kiev rằng các xe này đã chở hàng hóa về.

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga tại trạm kiểm soát hải quan ở khu vực cửa khẩu Donetsk-Izvarino, cách ngoại ô Kamensk-Shakhtinsky thuộc vùng Rostov khoảng 30km ngày 22/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Drobyshevsky cho rằng cách nói của Kiev thật khó hiểu vì cả lực lượng biên phòng và các nhân viên hải quan của Ukraine và Nga đều đã kiểm tra tất cả các xe. Hãng tin Interfax dẫn lời ông Drobyshevsky nhấn mạnh các nhà báo ở hiện trường, kể cả những nhà báo làm việc cho các cơ quan truyền thông nước ngoài, đều có thể đưa ra kết luận rằng tất cả các xe này đều trống rỗng.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andrei Lysenko cho biết lực lượng biên phòng và hải quan Ukraine đã không được kiểm tra đoàn xe trên. Theo ông, các xe của Nga đang chở trang thiết bị của một công ty Ukraine chuyên sản xuất rada Pantsir hiện đại.

Đoàn xe chở hàng cứu trợ đầu tiên của Nga ngày 23/8 đã lên đường về nước sau khi thực hiện chuyến chở hàng nhân đạo đến tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine một ngày trước đó. Các xe tải trên nằm trong số khoảng 280 xe chở theo hơn 1.800 tấn hàng gồm thiết bị y tế, thức ăn cho trẻ sơ sinh, túi ngủ, máy phát điện và nhiều mặt hàng thiết yếu khác để viện trợ cho người dân ở vùng chiến sự tại miền Đông Ukraine.

Rời thủ đô Moskva từ ngày 12/8, đoàn xe đã phải dừng lại tại Rostov trong nhiều ngày để chờ đợi kết quả đàm phán giữa chính quyền hai nước với sự môi giới quốc tế về thủ tục tiếp nhận đoàn xe này. Chính quyền Ukraine và các đồng minh phương Tây luôn nghi ngờ Nga sử dụng đoàn xe nhân đạo làm "vỏ bọc" để cung cấp vũ khí cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định Moskva không có ý định xâm nhập lãnh thổ Ukraine dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo. Trước thái độ mang tính chất "câu giờ", Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/8 đã quyết định cho đoàn xe nước này hướng về phía Lugansk vì cho rằng hành động này của Nga phù hợp với chuẩn mực nhân đạo quốc tế và không có lý do để trì hoãn việc vận chuyển hàng cứu trợ tới khu vực thảm họa nhân đạo.

Ngày 23/8, Thư ký báo chí Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) Inastasia Isyuk cho biết tổ chức này dự định mở rộng hoạt động ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là ở Lugansk, nơi các cuộc pháo kích vào khu vực dân cư không ngừng tiếp diễn, đẩy người dân tại đây và cả những nhân viên cứu trợ nhân đạo vào tình huống nguy hiểm.

Vì vậy, trước đó, ICRC đã từ chối hộ tống đoàn xe cứu trợ của Nga trên lãnh thổ Ukraine cho người dân miền Đông quốc gia láng giềng do tổ chức này không nhận được sự bảo đảm an ninh từ các bên xung đột tại đây. Tuy nhiên, ICRC kêu gọi sẽ làm tất cả để hàng cứu trợ của Nga được phân chia một cách công bằng. Theo bà Isyuk, kế hoạch phân phát hàng cứu trợ đã được chính quyền địa phương triển khai và các bên xung đột cần bảo đảm để hàng cứu trợ đến được với người dân miền Đông Ukraine, vì tình hình an ninh Lugansk rất đáng quan ngại khi người dân tập trung tại các điểm phân phát hàng cứu trợ.


TTXVN/Tin tức