10:21 02/10/2014

Nga hy vọng bầu cử quốc hội sẽ giúp Ukraine ổn định

Nga hy vọng cuộc bầu cử Verkhovna Rada (Quốc hội) tới tại Ukraine sẽ diễn ra một cách công bằng và đem lại ổn định chính trị lâu dài cho nước này.

Nga hy vọng cuộc bầu cử Verkhovna Rada (Quốc hội) tới tại Ukraine sẽ diễn ra một cách công bằng và đem lại ổn định chính trị lâu dài cho nước này.

 

Xe quân sự Ukraine tuần tra gần Debaltseve thuộc tỉnh Donetsk ngày 1/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Trả lời các câu hỏi tại diễn đàn "Nước Nga kêu gọi", ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Ukraine đều có đầy đủ quyền do luật pháp Ukraine cũng như luật pháp quốc tế qui định, không được phân biệt ngôn ngữ, sắc tộc và tôn giáo. Chỉ có như vậy mới duy trì được sự toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của đất nước cũng như đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội.


Ông nêu rõ Nga hy vọng điều này sẽ xảy ra và Moskva sẽ thúc đẩy điều này bằng mọi cách. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ hỗ trợ Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Nhân dân Ukraine đã và vẫn là anh em gần gũi nhất với nhân dân Nga.

 

Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine trước thời hạn dự kiến diễn ra vào ngày 26/10 tới. Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine (CEC) ngày 30/9 đã kết thúc quá trình đăng ký ứng cử viên theo danh sách các chính đảng và khu vực tranh cử.

 

TTXVN/ Tin Tức