08:13 09/08/2012

Nga hiện đại hoá trang thiết bị quân sự

Nga đã chủ trương hiện đại hoá các lực lượng vũ trang thông qua việc tăng cường ngân sách tài chính cho việc trang bị thêm các trang thiết bị tối tân.

Trong điều kiện tác chiến hiện đại hiện nay và trong tương lai gần, để có thể phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng hải quân, không quân chống lại các nguy cơ đe doạ từ bên ngoài (sự mở rộng của NATO, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa sát biên giới Nga và các nước đồng minh, sự phát triển vượt bậc của hải quân, không quân Trung Quốc...), Nga đã chủ trương hiện đại hoá các lực lượng vũ trang thông qua việc tăng cường ngân sách tài chính cho việc trang bị thêm các trang thiết bị tối tân.

`

Quân đội Nga sẽ thực hiện chương trình tái vũ trang quân sự toàn diện. Nguồn: Internet.



Ngày 8/8, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Sukhorukov tuyên bố quân đội nước này sẽ chính thức thực hiện chương trình tái vũ trang quân sự toàn diện. Trong năm 2012, quân đội Nga sẽ được nhận những vũ khí và trang thiết bị quân sự hoàn toàn mới, trong đó có tên lửa hành trình chiến lược. Theo ông Sukhorukov, vừa qua, loại tên lửa hành trình chiến lược trên đã được phóng thử thành công hai lần và dự kiến trong tháng 8 này có một vụ phóng thử nữa. Ngoài ra, Nga cũng chuẩn bị hoàn tất các thử nghiệm kiểm tra tổ hợp tên lửa trên biển mang tên "Calibr" và "Oniks".

Đồng thời, cũng trong năm nay, Không quân Nga sẽ được bổ sung một loạt máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và Su-30 cũng như máy bay trực thăng thuộc dòng "Mi" và "Ka". Đây là những mẫu máy bay chiến đấu siêu cơ động đa chức năng thế hệ mới nhất được hiện đại hoá , đảm bảo ưu thế vượt trội so với những máy bay tiêm kích cùng lớp tương tự, có khả năng phát hiện mục tiêu trên không cũng như theo dõi các mục tiêu yểm trợ với hiệu quả chiến đấu cao.

Cũng theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/8, tàu ngầm hạt nhân mới thuộc lớp Borei 955, mang tên Yuri Dolgoruky sẽ tạm thời chưa đưa vào sử dụng, do quá trình thử nghiệm đã phát hiện ra một số lỗi về kỹ thuật. Yuri Dolgoruky là một trong tám tàu ngầm mới nhất của Nga, mỗi chiếc dài 170m, được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava thế hệ mới, tầm bắn 8.000 km, có khả năng mang 10 đầu đạn điều khiển độc lập bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Theo kế hoạch, con tàu này thời gian đầu sẽ được bổ sung vào Hạm đội Phương Bắc, sau đó được điều sang Hạm đội Thái Bình Dương khi cơ sở hạ tầng tại đây đã sẵn sàng.


TTXVN/Tin tức