12:11 29/12/2012

Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất

Tàu ngầm mới nhất trong "Dự án 955" của Nga, mang tên Yuri Dolgoruky, nhằm nâng cấp khả năng hạt nhân của nước này sẽ được đưa vào hoạt động trong ngày 30/12 tại cảng Severodinsk, miền Bắc nước Nga.

Tàu ngầm mới nhất trong "Dự án 955" của Nga, mang tên Yuri Dolgoruky, nhằm nâng cấp khả năng hạt nhân của nước này sẽ được đưa vào hoạt động trong ngày 30/12 tại cảng Severodinsk, miền Bắc nước Nga.

Tầu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Yuri Dolgoruky là tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Nga, thuộc lớp Borey, được trang bị tên lửa đạn đạo mới và cải tiến, là một trong tám dự án lớn của Nga sẽ được hoàn tất vào năm 2020. Các dự án này là một phần quan trong chiến lược răn đe hạt nhân của Hải quân Nga trong những thập niên tới.

Tổng chi phí đóng tàu Yuri Dolgoruky ước tính khoảng 23 tỷ rúp (tương đương 750 triệu USD). Hải quân Nga được trang bị tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện đại nhất.

Theo kế hoạch hiện đại hoá hạm đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Bộ Quốc phòng Nga, từ nay đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ nhận được ít nhất 10 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey mới.

Hạm đội tàu ngầm mới được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga trong tương lai, phù hợp với Chương trình quốc gia mua sắm vũ khí đến năm 2020.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, Hải quân Nga còn được trang bị thêm 10 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Graney và 20 tàu ngầm chạy bằng điện-diesel, trong đó có 6 tàu lớp Varshavyanka. Ngoài ra, lực lượng này sẽ được bổ sung 14 tàu khu trục, 35 tàu hộ tống cỡ nhỏ, 6 tàu pháo cỡ nhỏ và 6 tàu đổ bộ cỡ lớn.

Giới chức Nga khẳng định việc hiện đại hóa tàu chiến và tàu ngầm cho Hải quân sẽ được coi là ưu tiên hàng đầu trong thập kỷ tới và chính phủ cũng đã chi 166 tỷ USD cho mục đích này.


TTXVN/Tin tức