06:07 17/06/2012

Nga gửi tên lửa bảo vệ Xyri

Tổng giám đốc điều hành Rosoboronexport nói: “Đây không phải là một lời đe dọa, nhưng bất cứ ai có ý định tấn công sẽ phải suy nghĩ”.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga, Rosoboronexport, cho biết họ đang chuyển các hệ thống tên lửa phòng thủ tiên tiến tới Syria (Xyri), nơi chúng có thể được sử dụng bắn hạ máy bay và tàu chiến nếu Mỹ hoặc các nước khác tìm cách can thiệp vào nước này.


Tổng giám đốc điều hành Rosoboronexport, Anatoly P. Isaykin, cuối tuần trước cho biết các hệ thống tên lửa này có khả năng phòng thủ rất tốt, đảm bảo chống lại các cuộc tấn công từ trên không hoặc trên biển. Ông nói: “Đây không phải là một lời đe dọa, nhưng bất cứ ai có ý định tấn công sẽ phải suy nghĩ”.

Máy bay trực thăng tấn công Kamov-Ka50 của Nga. Ảnh Internet.


Tuy nhiên, hệ thống tên lửa nói trên không phải thuộc loại hiện đại nhất, nên tiết lộ của ông Isaykin chỉ mang tính thông báo nhiều hơn là sức mạnh quân sự.


Chỉ vài ngày trước, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gia tăng sức ép với Nga – đồng minh bảo trợ có uy tín của Xyri – bằng việc chỉ trích Mátxcơva gửi máy bay lên thẳng tấn công để hỗ trợ Đamát.


Cũng đang có tin đồn Nga sắp chuyển tàu chiến có khả năng di chuyển trên cạn và một số tàu ngầm tới hỗ trợ cho Xyri.


Aleksander Golts, một chuyên gia phân tích quân sự độc lập ở Mátxcơva cho rằng việc Nga đề cập tới chuyển khí tài quân sự cho Xyri “rõ ràng” là một lời cảnh báo tới các nước phương Tây đang tính toán can thiệp vào Xyri.


VH (Theo Thời báo New York)