03:15 12/03/2012

Nga giảm quy mô sản xuất thuốc súng

Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các nhà máy sản xuất thuốc súng và bắt đầu sản suất “siêu thuốc súng” vào năm 2016. Tuy vậy, tổng sản lượng của loại vật liệu quân sự này sẽ giảm mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các nhà máy sản xuất thuốc súng và bắt đầu sản suất “siêu thuốc súng” vào năm 2016. Tuy vậy, tổng sản lượng của loại vật liệu quân sự này sẽ giảm mạnh.

Nga sẽ đầu tư mạnh hơn cho sản xuất thuốc súng công nghệ mới. Ảnh Internet.


Nhật báo Izvestia dẫn một nguồn tin từ Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga cho biết, theo chương trình hiện đại hóa quân đội, một số nhà máy sẽ bị đóng cửa và tổng số nhà máy sản xuất thuốc súng tại Nga sẽ được rút xuống. Một trong các lý do của kế hoạch này là nhiều nhà máy sản xuất tọa lạc trong những khu vực dân cư.

Hiện nay, những công thức thuốc súng mới cùng với công nghệ sản xuất mới đang được các chuyên gia quân sự Nga phát triển. Theo Izvestia, tới năm 2016, Bộ quốc phòng Nga sẽ giảm sản lượng thuốc súng xuống 20.000-30.000 tấn/năm so với mức hiện tại là 100.000 -150.000 tấn/năm.

Các nhà điều hành tại hai nhà máy thuốc súng lớn nhất của Nga, một ở Tambov và một ở Kazan – hiện vẫn từ chối bình luận về kế hoạch nói trên.


T.H