05:16 17/05/2011

Nga đưa vào trực chiến loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 "Yars"

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 17/5, binh chủng tên lửa chiến lược Nga đã đưa vào trực chiến loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới RS-24 "Yars".

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 17/5, binh chủng tên lửa chiến lược Nga đã đưa vào trực chiến loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới RS-24 "Yars".

Ảnh: Internet

Tên lửa RS-24 "Yars" được đánh giá có khả năng "chọc thủng mọi lá chắn tên lửa" trong vòng 15-20 năm tới nhờ tốc độ bay nhanh hơn tất cả các loại tên lửa hiện hành, khả năng thay đổi linh hoạt độ cao và hướng bay khiến cho tên lửa đánh chặn của đối phương không thể tiếp cận. Tư lệnh binh chủng này, Trung tướng Xécgây Caracaiép (Sergey Karakaev) khẳng định tên lửa RS-24 "Yars" góp phần đáng kể để lực lượng tên lửa chiến lược Nga bảo đảm chắc chắn an ninh quốc gia trong mọi diễn biến của tình hình quốc tế. Tư lệnh Caracaiép thông báo từ nay đến năm 2018, binh chủng tên lửa chiến lược Nga sẽ được trang bị mới tới 80% tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ năm.

Việc Nga phát triển và hoàn thiện binh chủng tên lửa chiến lược không vi phạm Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới) đã được Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ ký tháng 4/2010 tại Praha, đồng thời được Quốc hội hai nước thông qua đầu năm nay.


Tin Tức/TTXVN