08:17 08/08/2014

Nga đòi Ukraine giải thích việc chấm dứt ngừng bắn

Nga đã yêu cầu Ukraine giải thích công khai về việc tuyên bố lệnh ngừng bắn không còn hiệu lực.

Đại diện thường trực Nga tại LHQ Vitaly Churkin ngày 7/8 cho biết các nước phương Tây đã cản trở một dự thảo tuyên bố do Nga đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm ủng hộ lệnh ngừng bắn tại nơi máy bay của hãng hàng không Malaysia rơi và yêu cầu Ukraine giải thích công khai về việc tuyên bố lệnh ngừng bắn không còn hiệu lực.

Đề xuất trên của Nga được đưa ra sau tuyên bố đăng tải trên trang thông tin của Ủy ban Chính phủ Ukraine điều tra vụ máy bay của Malaysia số hiệu MH17 rơi tại miền Đông nước này thông báo chính quyền Ukraine không duy trì lệnh ngừng bắn tại nơi máy bay rơi nữa do các nhà điều tra quốc tế đã rời hiện trường.

Binh sĩ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk ngày 3/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Churkin cho biết sau đó phái đoàn Ukraine tại LHQ thông báo cho HĐBA rằng điều đó không đúng sự thật và lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực.

Ông Churkin nhấn mạnh việc từ chối tuân thủ lệnh ngừng bắn là vi phạm nghị quyết 2166 của HĐBA và sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với các nhà điều tra quốc tế khi họ quay trở lại hiện trường.

Liên quan tình hình tại Ukraine, lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine ngày 8/8 cho biết đã chiếm được một lượng lớn vũ khí của các đơn vị quân đội Ukraine bị bao vây gồm nhiều xe tăng, 18 dàn tên lửa Grad, xe thiết giáp, tên lửa phòng không. Ngoài ra, lực lượng đòi liên bang hóa cũng xác nhận đã bắn rơi một chiếc máy bay Mig-29 của Ukraine, phi công đã thoát hiểm bằng dù và bị bắt giữ. Phía quân đội Ukraine cũng xác nhận thông tin này.


TTXVN/Tin tức