02:15 12/02/2015

Nga điều tra Ukraine dùng phương thức chiến tranh bị cấm

Ủy ban Điều tra Nga đang thụ lý 26 vụ kiện hình sự liên quan tới việc chính quyền Kiev sử dụng nhiều biện pháp và phương thức chiến tranh bị cấm ở miền Đông Ukraine.

Ngày 11/2, phán quyết của Tòa án quận Basmanny (Nga) về việc kéo dài thời hạn giam giữ đối với cựu nữ quân nhân Ukraine Nadezhda Savchenko cho biết Ủy ban Điều tra Nga đang thụ lý 26 vụ kiện hình sự liên quan tới việc chính quyền Kiev sử dụng nhiều biện pháp và phương thức chiến tranh bị cấm ở miền Đông Ukraine.

Bom chùm - Ảnh minh họa.


Nội dung bản phán quyết trên được công bố trên trang cá nhân của ông Mark Feigin, luật sư của nữ quân nhân Savchenko.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cho biết khu vực này đã và đang phải hứng chịu các đợt pháo kích ác liệt, trong đó có cả bom chùm.

Hãng TASS đưa tin có nhiều loạt đạn pháo bắn từ các cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine vào trung tâm Lugansk, trong khi các hệ thống rocket đa nòng Grad và Uragan cũng được đưa vào tham chiến.

Trong một diễn biến khác, h
ãng RIA Novosti dẫn một nguồn thân cận với các cuộc đàm phán cho biết Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã nhận được văn kiện do các nhà lãnh đạo "Bộ tứ Normandie" gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp soạn thảo để xem xét. Nguồn tin trên nói: "Văn kiện đã được chuyển cho Nhóm Tiếp xúc xem xét".

Các nhà lãnh đạo 4 nước trên muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Donbass trong vòng 48 giờ đồng hồ. Đến nay, cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo "Bộ tứ Normandie" tại Minsk (Belarus) đã bước sang giờ thứ 13 với 80% văn kiện, bao gồm hơn 10 điểm, đã được thống nhất.


T.N (theo
TASS)