12:11 24/12/2014

Nga điều tra tin máy bay Ukraine bắn hạ MH17

Nga đang tiến hành điều tra thông tin được đăng tải trên tờ nhật báo Komsomolskaya Pravda cáo buộc máy bay quân đội Ukraine bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines mùa hè vừa qua.

Ủy ban Điều tra Nga đang điều tra thông tin được đăng tải trên tờ nhật báo Nga Komsomolskaya Pravda (KP) cáo buộc máy bay quân đội Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát hồi mùa hè vừa qua.

Các phóng viên quanh mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17. Ảnh: AFP


Người phát ngôn của ủy ban ông Vladimir Markin nói: “Các điều tra viên đã trao đổi với tổng biên tập và các phóng viên của tờ KP và đã lấy thông tin liên lạc công dân Ukraine [được dẫn ra trong thông tin]”. Ông nói thêm, trong khuôn khổ cuộc điều tra của Nga, nhân chứng sẽ được phỏng vấn về việc sử dụng những loại vũ khí và biện pháp chiến tranh bị cấm ở Ukraine. Thông tin do nhân chứng cung cấp sẽ được kiểm tra, đối chiếu kĩ lưỡng.

Trả lời tờ nhật báo KP, nhân chứng giấu tên cho biết phi công của một chiếc máy bay Su-25 Ukraine là tác giả của vụ máy bay MH17 bị bắn hạ hôm 17/7. Theo thông tin do ông này cung cấp, viên phi công đã sử dụng những quả tên lửa không đối không để bắn hạ MH17 với lí do mà theo ông là có thể do nhầm chiếc Boeing của Malaysia với một máy bay quân sự.

“Khoảng một giờ trước khi thảm kịch xảy ra, ba máy bay chiến đấu đã cất cánh [từ Dnepropetrovsk]. Một trong những chiếc máy bay đó là một chiếc Su-25, được trang bị những quả tên lửa [không đối không]”, nhân chứng trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ KP, cho biết thêm ông có mặt tại sân bay vào thời điểm đó.

Khi viên phi công bước ra khỏi chiếc máy bay, trông anh ra “rất sợ hãi”. Theo nhân chứng, những lời đầu tiên của viên phi công người Ukraine khi bước ra khỏi máy bay là: “Nhầm máy bay”. Tối hôm đó, cũng viên phi công này được cho đã nói: “Chiếc máy bay đã xuất hiện nhầm chỗ nhầm thời điểm”.

Trong khi tờ nhật báo chưa thể ngay lập tức xác minh những thông tin trong cuộc phỏng vấn của nhân chứng, thì độc giả của báo đã sớm phát hiện ra danh tính của viên phi công liên quan đến cáo buộc bắn hạ máy bay MH17. Nhân vật này có thật, tên là Vladislav Voloshin, từng được thưởng trong nhiệm vụ mà Kiev gọi là “chiến dịch chống khủng bố” ở Đông Ukraine.

Trở lại thời điểm tháng 7 năm nay, quân đội Nga cho biết đã phát hiện một chiếc máy bay Su-25 của Ukraine tăng độ cao hướng đến chiếc Boeing MH17 cùng ngày xảy ra thảm kịch. “Một chiếc máy bay chiến đấu của không lực Ukraine được phát hiện đang tăng độ cao, khoảng cách từ máy bay này đến máy bay Boeing của Malaysia là từ 3 – 5km”, trung tướng Andrey Kartopolov thuộc không lực quân đội Nga nói.

Ông Kartopolov nói thêm rằng, sự hiện diện của máy bay chiến đấu của Ukraine có thể được khẳng định nhờ những đoạn video do trung tâm giám sát Rostov ghi lại.

Chiếc máy bay MH17 rơi ở Đông Ukraine vào ngày 17/7. Tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Các nạn nhân đến từ 10 quốc gia, trong đó 193 người mang quốc tịch Hà Lan, 43 người mang quốc tịch Malaysia.


Anh Tiếu (Theo RT)