11:07 12/11/2012

Nga điều tra cái chết của ông Yasser Arafat

Phía Palestine đang phối hợp với chính quyền Nga cũng như các chuyên gia Thụy Sĩ và Pháp trong việc khai quật thi hài nhà lãnh đạo Yasser Arafat để lấy mẫu giám định, nhằm điều tra rõ nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của cố Tổng thống Palestine.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas ngày 11/11 cho biết phía Palestin đang phối hợp với chính quyền Nga cũng như các chuyên gia Thụy Sĩ và Pháp trong việc khai quật thi hài nhà lãnh đạo Yasser Arafat để lấy mẫu giám định, nhằm điều tra rõ nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của cố Tổng thống Palestine.

Đây là lần đầu tiên, giới chức Palestine xác nhận việc Nga tham gia cuộc điều tra này.

Cố tổng thống Palestine Yasser Arafat. Ảnh: Internet


Nhà lãnh đạo Arafat qua đời tháng 11/2004 tại một bệnh viện quân đội ở ngoại ô Paris (Pháp) sau khi đột ngột lâm bệnh nặng. Tin đồn về khả năng ông bị điệp viên cơ quan tình báo Mossad của Israel đầu độc đã xuất hiện gần như đồng thời với cái chết của ông.

Các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý vô tuyến điện Thụy Sĩ đã tiến hành nghiên cứu các vật dụng cá nhân của ông Arafat và tìm thấy chỉ số phóng xạ polonium-210 ở mức cao, yếu tố có khả năng là nguyên nhân gây nên cái chết của nhà lãnh đạo này.

Sau khi kết luận trên của các nhà khoa học Thụy Sĩ được truyền hình Al-Jazeera công bố, hồi tháng 8, Pháp quyết định mở một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Arafat. Theo kế hoạch mà hãng tin AFP tiết lộ hồi tháng trước, một nhóm chuyên gia Pháp sẽ tới Ramallah vào ngày 26/11 để bắt đầu công việc khai quật thi hài ông Arafat. Cùng thời điểm, các chuyên gia Thụy Sĩ cũng tới Palestine tham gia cuộc điều tra dự kiến kéo dài vài tuần hoặc một tháng.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Palestine và Israel vẫn tiếp diễn. Ngày 11/11, phát biểu tại phiên họp nội các Israel hàng tuần, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẵn sàng gia tăng các hành động trả đũa đối với tình trạng bạo lực dọc biên giới với Dải Gaza.

Ngày 10/11, Israel đã không kích nhiều địa điểm ở Dải Gaza chỉ vài giờ sau khi một đơn vị pháo binh của Palestine tại đây bắn hàng chục quả đạn pháo sang khu vực phía Nam Israel. Theo các nguồn tin y tế và các nhân chứng, đã có ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng và 32 người bị thương trong các cuộc không kích này.


TTXVN/Tin tức