08:11 02/08/2012

Nga cho phép NATO đặt căn cứ tại Ulyanovsk

Moscow (Mátxcơva) quan tâm đến việc thiết lập một căn cứ hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại tỉnh Ulyanovsk trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chiến dịch của liên minh quân sự này tại Afghanistan (Ápganixtan), bởi vì điều đó sẽ có lợi cho nước Nga.

Moscow (Mátxcơva) quan tâm đến việc thiết lập một căn cứ hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại tỉnh Ulyanovsk trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chiến dịch của liên minh quân sự này tại Afghanistan (Ápganixtan), bởi vì điều đó sẽ có lợi cho nước Nga.

 

Ông Putin trong cuộc họp với các sỹ quan và cựu chiến binh Lực lượng Không vận Nga tại thành phố miền Trung Ulyanovsk. Nguồn: Internet.

 

Phát biểu ngày 1/8 trước Lực lượng Đổ bộ đường không Nga tại thành phố miền Trung Ulyanovsk, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không tham gia các chiến dịch quân sự tại Afghanistan. Tuy nhiên, Moscow sẵn sàng giúp NATO khôi phục trật tự ở quốc gia Trung Nam Á này, bao gồm cả việc cung cấp khả năng quá cảnh hàng tiếp vận. Theo ông Putin, điều đó rất có lợi cho Nga, không chỉ vì nó góp phần ổn định khu vực biên giới phía Nam nước này giáp với Afghanistan, mà còn giúp lực lượng vũ trang của Nga tránh được những chiến dịch quân sự hao binh tốn của.

 

 Tổng thống Putin bày tỏ lo ngại trước kế hoạch của NATO rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014, và cho rằng lực lượng này cần phải ở lại lâu hơn nữa, cho tới khi tình hình được bình ổn. Ngoài ra, ông Putin cũng khẳng định bất chấp những bất đồng đang tồn tại, Moscow sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với NATO trong các lĩnh vực đáp ứng lợi ích của Nga, như chống khủng bố và cướp biển.

 

Việc quá cảnh hàng hóa của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF) do NATO đứng đầu qua lãnh thổ Nga có thể được bắt đầu trong tháng Tám này. Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thông qua sắc lệnh cho phép ISAF vận chuyển hàng hóa đến Afghanistan bằng đường sắt, đường bộ, đường không và ngược lại qua một cơ sở quá cảnh tại thành phố Ulyanovsk. Tuy nhiên, sắc lệnh này cũng áp đặt một loạt điều kiện để đảm bảo hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Nga phải minh bạch và cơ sở quá cảnh của NATO sẽ không được chuyển đổi thành căn cứ quân sự.

 

TTXVN/Tin tức