06:10 21/06/2014

Nga chỉ trích lệnh ngừng bắn của chính quyền Ukraine

Nga coi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố ngày 20/6 không phải là một đề nghị hòa bình mà là tối hậu thư với lực lượng ly khai ủng hộ Nga.

Các hãng thông tấn Nga dẫn cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết Nga coi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố ngày 20/6 không phải là một đề nghị hòa bình mà là tối hậu thư với lực lượng ly khai ủng hộ Nga.    

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Đây không phải là một lời mời hòa bình và đàm phán mà là tối hậu thư đòi lực lượng dân quân ở miền Đông Nam Ukraine phải buông vũ khí của họ".    

Một tay súng ủng hộ ly khai ở miền đông Ukraine. Ảnh: Itar-tass


Tuyên bố cũng cho hay một trạm kiểm soát của Nga tại biên giới với Ukraine đã bị tấn công, đồng thời yêu cầu "một lời giải thích và xin lỗi" từ Kiev.

Trước đó,  Bộ Nội vụ Ukraine dẫn lời Tổng thống Petro Poroshenko cho biết, các lực lượng của chính phủ Ukraine đã thông báo ngừng bắn một tuần trong cuộc chiến chống lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine.    

Bộ trên dẫn lời Tổng thống Poroshenko nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong ngày 20/6 và kéo dài đến ngày 27/6. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chính quyền sẽ chỉ nổ súng nếu bị lực lượng ly khai tấn công.

Trong khi đó, một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng ly khai Ukraine đã bác bỏ những điều kiện trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Petro Poroshenko, khẳng định các phiến quân ủng hộ Nga sẽ không buông súng cho tới khi Kiev rút các lực lượng của họ.    

Hãng Interfax-Ukraine dẫn lời ông Valeriy Bolotov - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng nêu rõ: "Sẽ không có ai buông vũ khí cho tới toàn bộ binh sĩ (của chính phủ) rút khỏi đất của chúng tôi".

Cùng ngày, Văn phòng tổng thống Pháp cho biết, Mỹ và Pháp đã hối thúc Moskva giúp làm giảm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine hoặc sẽ phải đối mặt "các biện pháp mới" từ những cường quốc Phương Tây.    

Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Mỹ Barack Obama, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi Nga "nhanh chóng yêu cầu các nhóm ly khai vũ trang (ở miền Đông Ukraine) ngừng các hành động quân sự".    

Hai tổng thống cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn đơn phương trong một tuần của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin "ngăn chặn việc chuyển các trang thiết bị tới Ukraine và tăng cường kiểm soát biên giới Nga-Ukraine".


TN (Reuters/AFP)