12:08 09/12/2014

Nga chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự như Mỹ

Nga sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự như THAAD và GMD của Mỹ.

Hãng tin Ria-Novosti ngày 8/12 dẫn lời Tổng công trình sư tập đoàn phòng không "Almaz-Antey", ông Pavel Sozinov cho biết Nga sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự như THAAD và GMD của Mỹ.

Theo đó, trong tương lai gần các hệ thống này sẽ được đưa vào trực chiến trong thành phần lực lượng vũ trang Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.


Ông Sozinov nêu rõ: "Nga sẽ chế tạo các hệ thống tương tự như hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, cho phép chúng tôi giải quyết nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và phần nào đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trong thời gian sắp tới hệ thống sẽ được thử nghiệm".

Ông Sozinov còn cho biết Nga sẽ chế tạo hệ thống tương tự như hệ thống phòng thủ tên lửa khác của Mỹ - GMD với tên lửa đánh chặn GBI.

Ông Sozinov lưu ý hệ thống này của Mỹ đã hoàn tất toàn bộ chu trình thử nghiệm. Ông cho biết: "Một hệ thống tương tự như vậy, song di động, cũng sẽ được Nga chế tạo. Nó sẽ có các tính năng khác - theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, chúng ta phải cung cấp hệ thống đánh chặn hiệu quả hơn so với hệ thống của Mỹ".



GMD (Ground-based Midcourse Defense) là hệ thống của Mỹ dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense system) là hệ thống phòng thủ tên lửa bắn hạ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung vài phút trước khi chúng hạ mục tiêu.



Duy Trinh