12:00 09/12/2011

Nga cáo buộc Mỹ kích động biểu tình hậu bầu cử

Ngày 8/12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Tổng thống nước này Dmitry Medvedev đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên về các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử bùng phát hôm 5/12.

Ngày 8/12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Tổng thống nước này Dmitry Medvedev đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên về các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử bùng phát hôm 5/12.

Cảnh sát chống bạo động của Nga được triển khai tại thủ đô Mátxcơva ngày 8/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ kích động các cuộc tranh cãi liên quan tới cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI vừa qua. Ông Putin đồng thời cáo buộc Oasinhtơn cổ vũ các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử của Nga, đồng thời cho biết hàng trăm triệu USD trong các ngân quỹ nước ngoài đã được sử dụng để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử này.

Thủ tướng Nga cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton “đã bật tín hiệu” cho những đối thủ của Điện Kremlin khi trước đó cho rằng cuộc bầu cử tại Nga diễn ra “không dân chủ và không công bằng”. Ông Putin cũng kêu gọi đối thoại giữa phe đối lập và giới chức chính phủ, song tuyên bố bất cứ ai vi phạm pháp luật trong các cuộc biểu tình sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Trong khi đó, Tổng thống Medvedev tuyên bố Quốc hội mới đắc cử của Nga sẽ vẫn được phép hoạt động theo kế hoạch, bất chấp làn sóng biểu tình quy mô lớn do hoài nghi về tính minh bạch trong cuộc bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) khóa VI vừa qua.

Khoảng 1.000 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử những ngày qua tại thủ đô Mátxcơva. Trong khi đó, phe đối lập dự định tiến hành một cuộc míttinh quy mô lớn tại Quảng trường Cách mạng ở trung tâm Mátxcơva vào ngày 10/12 tới.

H.H