06:16 23/06/2014

Nga: Cần lệnh ngừng bắn lâu dài ở đông Ukraine

Một "lệnh ngừng bắn lâu dài" ở miền đông Ukraine là điều cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng ủng hộ ly khai trước khi có thể khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định một "lệnh ngừng bắn lâu dài" ở miền đông Ukraine là điều cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng ủng hộ ly khai trước khi có thể khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.

Người dân miền đông Ukraine tị nạn ở vùng Rostov, miền nam nước Nga ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố, được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier, nêu rõ: "Vào thời điểm này, một lệnh ngừng bắn lâu dài là cần thiết như một điều kiện bắt buộc để khởi động các bước đi cụ thể, hướng tới một cuộc đối thoại mang tính ràng buộc giữa chính quyền Kiev và đại diện của những người biểu tình ở miền Đông Nam Ukraine".

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo Tổng thống Petro Poroshenko đã hối thúc Thủ tướng Đức Angel Merkel và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới tăng cường can dự nhằm giúp đối phó với cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở miền đông.

Văn phòng trên dẫn lời ông Poroshenko trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Merkel hôm 22/6 khẳng định: "Sự can dự của bà Merkel và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới là yếu tố hết sức quan trọng để giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine".


EU sẵn sàng trừng phạt bổ sung Nga

Ngày 23/6, Ngoại trưởng Anh William Hague cảnh báo Nga rằng nếu cần thiết, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Phát biểu trước cuộc họp các ngoại trưởng của EU tại Luxembourg, ông Hague nói: “Tổng thống Nga Vladimir Putin cần biết rõ rằng EU sẵn sàng triển khai các biện pháp này (trừng phạt)".

Dự kiến tại cuộc họp nói trên, các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo EU vào 27/6 tới.

Trong khi đó, tập đoàn Gazprom của Nga cho hay dòng chảy khí đốt qua Ukraine tới châu Âu vẫn ổn định trong bối cảnh Moskva và Kiev vẫn đang trong thế bế tắc về vấn đề giá khí đốt. Người phát ngôn của Gazprom Sergei Kupriyanov nói: “Khí đốt trung chuyển qua Ukraine vẫn đạt thông số theo hợp đồng, khối lượng khí đốt trong 24 giờ qua là 205 triệu m3”.


T.N (theo AFP
)