02:10 16/02/2012

Nga cận kề một thảm họa hạt nhân trong năm 2011?

Nước Nga đã ở bên bờ vực một thảm họa hạt nhân vào tháng 12/2011 khi một đám cháy xảy ra trên một tàu ngầm đang mang theo vũ khí hạt nhân của nước này.

Nước Nga đã ở bên bờ vực một thảm họa hạt nhân vào tháng 12/2011 khi một đám cháy xảy ra trên một tàu ngầm đang mang theo vũ khí hạt nhân của nước này.

Tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg. Ảnh Internet.


Thông tin nói trên được đăng tải trên tạp chí hàng đầu của Nga, Vlast và trái ngược với những bảo đảm trước đó của giới chức Nga rằng, con tàu khi đó không mang theo vũ khí nguyên tử.

Sau khi xảy ra vụ cháy trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Yekaterinburg, các quan chức Nga khẳng định, toàn bộ vũ khí hạt nhân đã được dỡ khỏi con tàu dài 167 mét này và không có bất cứ nguy cơ nào về rò rỉ phóng xạ.

Chữa cháy cho tầu Yekaterinburg, tháng 12/2011. Ảnh Internet.

Tuy nhiên, tạp chí Vlast đã dẫn một số nguồn tin từ hải quân Nga cho biết, khi xảy ra đám cháy vào ngày 29/12, con tàu đang chuyên chở 16 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-29, mỗi quả được trang bị 4 đầu đạn hạt nhân.

“Ngày hôm đó, nước Nga đã đứng bên bờ vực của một thảm họa hạt nhân lớn nhất kể từ sau vụ nổ Chernobyl”, tạp chí viết.

Hiện tại, cả Bộ quốc phòng Nga lẫn văn phòng Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, người chịu trách nhiệm về quân sự, đều chưa bình luận gì về thông tin nói trên.

Đám cháy trên tàu Yekaterinburg đã bùng phát khi tia lửa hàn bắt vào những vật liệu gỗ đặt gần con tàu nặng 18.200 tấn, đang đậu tại cảng Roslyakovo này.


Thu Hằng