11:14 16/11/2012

Nga bắt nhóm khủng bố quốc tế gây nhiều trọng tội

Các nhân viên an ninh và nội vụ Nga vừa bắt giữ nhóm tội phạm khủng bố quốc tế gồm 18 phần tử người Nga và Tajikistan thuộc tổ chức "Đảng giải phóng Hồi giáo", trong đó có 9 tên đang bị truy nã quốc tế vì đã gây ra nhiều vụ trọng tội.

Các nhân viên an ninh và nội vụ Nga vừa bắt giữ nhóm tội phạm khủng bố quốc tế gồm 18 phần tử người Nga và Tajikistan thuộc tổ chức "Đảng giải phóng Hồi giáo", trong đó có 9 tên đang bị truy nã quốc tế vì đã gây ra nhiều vụ trọng tội.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Khi khám nhà nhóm khủng bố, các nhân viên an ninh và nội vụ Nga đã phát hiện và thu giữ một khối lượng lớn vũ khí và chất nổ cùng một số lượng lớn tiền giả, bao gồm cả đồng USD và euro, các máy tính chứa tài liệu tuyên truyền phản động. Nhóm khủng bố của "Đảng giải phóng Hồi giáo" hoạt động tại Nga đã bị phát hiện và theo dõi chặt từ cuối năm 2010, khi chúng chuẩn bị vụ đánh bom nhằm vào chuyến tàu chở khách tuyến Moscow -Riga. Năm tên trực tiếp tổ chức và thực hiện âm mưu khủng bố này đã bị bắt giữ ngay sau đó và đã bị phạt tù giam.

 

Trong một diễn biến liên quan, đêm 15 rạng sáng 16/11, các nhân viên Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) đã vô hiệu hóa kênh vận chuyển vàng trái phép từ tỉnh Magadan tới Cộng hòa Ingushetia nhằm cung cấp cho phiến quân hoạt động tại khu vực Cápcadơ. Toàn bộ thành viên nhóm tội phạm này đã bị bắt cùng 17 kg vàng.

 

 

TTXVN/tin tức