01:06 28/01/2015

Nga bán hơn 15 tỷ USD vũ khí trong năm 2014

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay nước này đã bán được lượng vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD trong năm 2014 và các đơn hàng mới mà Moskva đã ký kết ở mức gần 14 tỷ USD.

Ngày 27/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay nước này đã bán được lượng vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD trong năm 2014 và các đơn hàng mới mà Moskva đã ký kết ở mức gần 14 tỷ USD.

Tổng thống Nga Vladimir (trái) phát biểu trước các sinh viên Đại học Tài nguyên khoáng sản quốc gia Gornyy ở thành phố St Petersburg ngày 26/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại một cuộc họp ở Điện Kremlin, ông Putin nói: "Nga sẽ mở rộng sự hiện diện tại những thị trường có triển vọng và các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latinh và Caribbean. Việc xuất khẩu các sản phẩm quân sự công nghệ cao đóng vai trò quan trọng đối với Nga, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp như hiện nay. Điều quan trọng là hiện đại hóa hoạt động sản xuất của khu vực quốc phòng và giải quyết nhiều vấn đề xã hội".

Ông Putin cho biết thêm trong năm ngoái, Nga đã xuất khẩu các thiết bị quân sự tới hơn 60 quốc gia, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moskva và Phương Tây đã xuống mức thấp nhất do cuộc xung đột ở Ukraine. Hiện Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Moskva ngày 27/1 đã chỉ trích Mỹ về việc bắt giữ một người được cho là gián điệp Nga, coi đây là "hành động khiêu khích" sẽ làm tổn hại hơn nữa tới mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa 2 nước. Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nêu rõ: "Mỹ đã quyết định thực hiện bước đi mới nhất trong chiến dịch chống Nga của Washington. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan an ninh Mỹ chấm đứt hàng loạt hành động khiêu khích này nhằm vào các đại diện của Nga".

Ông Lukashevich lên án chính quyền Mỹ đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc của họ rằng người bị bắt giữ Evgeny Buryakov là gián điệp.




TN (Theo Reuters/AFP)