06:14 22/06/2014

Nga bác tuyên bố ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin tuyên bố rằng lúc này nói về sự ủng hộ của Nga đối với kế hoạch của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhằm giải quyết khủng hoảng là còn sớm.

Ngày 21/6, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin tuyên bố rằng hiện giờ nói về sự ủng hộ của Nga đối với kế hoạch của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông nước này là còn sớm.

Ông Vitaly Churkin.


Ông bác bỏ tuyên bố của ông Yuri Sergeyev, người đã nói hôm 20/6 rằng Moskva chấp thuận đề xuất của Tổng thống Poroshenko, lưu ý rằng phía Nga vẫn chưa được thấy kế hoạch này. Theo ông Churkin, nếu ông Sergeyev trình bày "sáng kiến Poroshenko" chính xác thì đề xuất như vậy có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng trong khu vực.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý: "Các điểm đề xuất như vùng đệm 10km dọc theo hành lang biên giới, qua đó người dân ở phía Đông Ukraine sẽ có thể di chuyển đến Nga, cũng như giao nộp vũ khí ở miền Đông Ukraine có thể dẫn đến đổ máu nhiều hơn là giải quyết tình trạng này".

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (thứ hai, phải) thị sát một đơn vị an ninh ở gần thành phố Izyum thuộc Donetsk ngày 20/6. Ảnh: AFP/TTXVN


* Cùng ngày, Moskva yêu cầu Kiev giải thích và xin lỗi về vụ pháo kích vào trạm biên phòng của Nga ở tỉnh Rostov.

Vụ việc xảy ra trong khu vực trạm kiểm soát "Dolzhansky" của Ukraine. Có một nhân viên Hải quan Nga bị thương vì mảnh đạn trúng vào đầu, một số tòa nhà, công trình kỹ thuật và thông tin liên lạc bị hư hỏng. Sau vụ pháo kích, Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự.

Cuộc đụng độ tại trạm kiểm soát Dolzhansky bắt đầu tối 20/6. Theo số liệu sơ bộ, quân đội Ukraine đã bắn vào trạm kiểm tra biên phòng, nơi lực lượng dân phòng hiện diện đã hai tuần nay. Trong khi pháo kích, một số loạt đạn đã trúng vào trạm kiểm soát Novoshahtinsk thuộc tỉnh Rostov của Nga. Tại thời điểm đó, ngoài cán bộ hải quan và biên phòng, còn có khoảng 200 người đang qua biên giới.

Hiện Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga đang tiến hành các biện pháp bổ sung để bảo vệ vùng biên giới tỉnh Rostov.



T.N
(theo Ruvr)