07:07 09/07/2011

News of the World bị “khai tử” do vướng xìcăngđan

Tờ báo 168 năm tuổi của Anh, News of the World, sẽ chính thức bị đình bản sau khi ra số báo cuối cùng vào ngày mai (10/7) do bê bối nghe lén điện thoại. Thông tin gây sốc trên được chính ông James Murdoch, chủ tịch công ty News International, hãng sở hữu tờ báo, thông báo hôm 7/7.

Tờ báo 168 năm tuổi của Anh, News of the World, sẽ chính thức bị đình bản sau khi ra số báo cuối cùng vào ngày mai (10/7) do bê bối nghe lén điện thoại. Thông tin gây sốc trên được chính ông James Murdoch, chủ tịch công ty News International, hãng sở hữu tờ báo, thông báo hôm 7/7.

Vụ bê bối của News of the World đang khiến ông trùm Rupert Murdoch đau đầu.

News International là chi nhánh tại Anh của News Corp., tập đoàn truyền thông lớn thứ ba trên thế giới có trụ sở tại Mỹ, của ông trùm truyền thông người Mỹ Rupert Murdoch. Tờ News of the World có số lượng phát hành 2,8 triệu bản/ngày, nổi tiếng vì khai thác chuyện “thâm cung bí sử” của các nhân vật nổi tiếng.

Nguyên nhân “cái chết” của News of the World

“Cái chết” của News of the World xuất phát từ việc phóng viên tờ báo này vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi nghe lén điện thoại của hàng ngàn người, trong đó cả các ngôi sao nổi tiếng, chính trị gia và thậm chí cả thành viên trong Hoàng gia Anh... để moi được những tin “nóng”.

Hành động trên của News of the World đã gây phản ứng dữ dội trong công chúng khi nó mang lại những hậu quả nghiêm trọng. Nổi bật là vụ các phóng viên của tờ báo này đã xâm nhập vào hộp thư thoại trong điện thoại của cô bé Milly Dowler, 13 tuổi, mất tích và bị sát hại năm 2002. Các phóng viên đã tự xoá tin nhắn trong điện thoại của Dowler để tiếp tục theo dõi tin nhắn mới từ người thân và bạn bè của em, gây ra hiểu lầm rằng Dowler vẫn còn sống, ảnh hưởng nhiều đến công tác điều tra. Theo các thông tin được cảnh sát Anh công bố hôm 8/7, có tới hơn 4.000 người được cho là có thể đã bị các phóng viên của News of World theo dõi và nghe lén điện thoại để moi tin tức. Tờ Daily Telegrap của Anh còn cho biết News of the World còn truy cập vào hộp thư thoại của thân nhân các binh sĩ Anh tử trận để khai thác tin tức.

Tin News of the World sẽ chính thức bị đóng cửa đã khiến 200 nhân viên của tờ báo này thực sự “sốc”, thậm chí nhiều người đã bật khóc. Tổng biên tập Colin Myler mô tả đó là "ngày đáng buồn nhất trong sự nghiệp". Trong khi đó, Phó Tổng biên tập Davi Wooding cho biết các nhân viên cảm thấy “thực sự mệt mỏi” sau khi đón nhận thông tin trên.

Cái giá của việc nghe lén điện thoại

Liên quan đến vụ bê bối nghe lén điện thoại của News of the World, đã có 5 người bị bắt hồi tháng 1/2011 và mới đây nhất là ông Andy Coulson, cựu Tổng biên tập của tờ báo này đồng thời là cựu Giám đốc truyền thông của Thủ tướng Anh David Cameron.

Hãng tin AFP cho biết, ông Coulson, 43 tuổi, đã bị cảnh sát Anh bắt giữ ngày 8/7 do liên quan đến “tham nhũng và nghe lén điện thoại”. Ông Coulson làm tổng biên tập tờ News of the World từ năm 2003 và nghỉ việc năm 2007 sau khi một số phóng viên của tờ báo do ông phụ trách bị bắt vì liên quan đến việc truy cập trái phép vào hộp thư trong điện thoại di động của nhiều người. Ngoài ra, một số cựu phóng viên gạo cội của News of the World cũng có thể bị bắt trong thời gian tới do liên quan đến vụ bê bối này. Trong khi đó, bà Rebekah Brooks, từng làm tổng biên tập News of the World từ năm 2002 đến năm 2003, và hiện là giám đốc điều hành News International, cũng đang đối mặt với áp lực phải từ chức.

Vụ xìcăngđan của News of the World cũng được đánh giá gây ra nhiều trở ngại cho News International trong việc mua đài truyền hình BskyB với giá lên tới 14 tỉ USD. Vụ mua BskyB của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, vốn đã bị nhiều ý kiến phản đối với lý do đó là hành động thôn tính truyền thông nước Anh, nay càng trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, uy tín của Thủ tướng Anh Cameron cũng có thể bị ảnh hưởng trong vụ bê bối của News of the World, vì ông Cameron có quan hệ gần với “những nhân vật có liên quan”, điển hình là việc ông chọn Coulson làm tổng biên tập tờ News of the World và làm giám đốc truyền thông cho mình.

Hải An (tổng hợp)