Thế giới có thể hứng chịu thảm họa khiến 750 triệu người chết

Các chuyên gia nhận định thảm họa mang tính toàn cầu này có thể xảy ra trong vòng 5 năm tới.


Ảnh minh họa: planetxnews.com

Thông qua nghiên cứu các phiên bản phát triển của sự vật bằng phương thức mô phỏng máy tính, các chuyên gia thuộc Quỹ Thách thức toàn cầu Thụy Điển và Dự án Các mối ưu tiên toàn cầu của Đại học Oxford (Anh) dự đoán trong gần 5 năm tới thế giới có thể sẽ xảy ra thảm họa toàn cầu khiến 750 triệu người chết.


Dự đoán của các chuyên gia được nhiều cơ quan truyền thông Nga như hãng thông tấn Sputnik, tờ “Nước Nga” phiên bản điện tử đăng tải cùng nguyên nhân của thảm họa khiến gần 10% dân số thế giới thiệt mạng có thể là Trái đất va chạm với một tiểu hành tinh, siêu núi lửa hoạt động mãnh liệt  giống như sự kiện núi lửa Yellowstone phun trào ở Mỹ hay bệnh dịch lan tràn…


Ngoài ra, theo những cơ quan truyền thông trên, các chuyên gia còn cho rằng việc nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo cũng hình thành mối đe dọa đối với nhân loại.


Trước đó, một số chuyên gia từng cảnh báo 30 năm nữa người máy sẽ khiến gần một nửa số lao động trên thế giới thất nghiệp.


Hoàng Hà
Nhật Bản tưởng niệm 5 năm thảm họa động đất, sóng thần
Nhật Bản tưởng niệm 5 năm thảm họa động đất, sóng thần

Đúng 2 giờ 46 phút, thời khắc mà trận sóng thần khủng khiếp quét vào bờ năm 2011, những người có mặt tại công viên Hibiya, Tokyo đã dành một phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN