Phiến quân Syria nã pháo dữ dội vào Aleppo

Bất chấp một lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh đã xảy ra ở phía Đông thủ đô Damascus và pháo vẫn dội lên thành phố Aleppo.

Chuyển thi thể một nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích tại khu vực Al-Qatarji ở Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 3/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, đã xảy ra giao tranh và nã pháo ở khu vực phía Đông thủ đô Damascus đêm 2/5, bất chấp một lệnh ngừng bắn tạm thời mà quân đội Syria tuyên bố thực hiện ở khu vực đó.

SOHR cũng cho hay, 5 người đã thiệt mạng khi lực lượng nổi dậy nã pháo dữ dội vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo, nơi không áp dụng lệnh ngừng bắn tạm thời mà Chính phủ Syria công bố tuần trước. 

Trong khi đó, một vụ không kích ở phía Nam Aleppo đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Cũng theo SOHR, hoạt động không kích ác liệt suốt đêm 2/5 nhằm vào thủ đô trên thực tế của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là thành phố Raqqa, cách Aleppo 160 km về phía Đông, đã làm ít nhất 13 dân thường thiệt mạng. 5 phần tử thánh chiến cũng bị tiêu diệt trong đợt không kích này. 

Tuy nhiên, SOHR không nói rõ lực lượng tiến hành các vụ không kích này là Chính phủ Syria, đồng minh Nga hay liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.

TTXVN/Tin Tức (theo Reuters/AFP)
Syria kéo dài "cơ chế ngừng bắn" quanh Damascus thêm 48 giờ
Syria kéo dài "cơ chế ngừng bắn" quanh Damascus thêm 48 giờ

Nga, Mỹ và ban lãnh đạo Syria, cũng như phe đối lập "ôn hòa" đã nhất trí kéo dài "cơ chế ngừng bắn" tại vùng ngoại Đông Ghouta của thủ đô Damascuas thêm 48 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN