Lạm phát năm nay của Venezuela có thể lên tới 720%

Nếu như tháng 10/2015, lạm phát của Venezuela chỉ hơn 140%, trong năm nay, con số đó có thể sẽ cao gấp hơn 5 lần.

Người dân xếp hàng để mua thực phẩm ở một siêu thị ở San Cristobal, Venezuela. Ảnh: Reuters.


Vào trung tuần tháng 10/2015, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Venezuela có thể sẽ thu hẹp 10%, trở thành nước có mức độ sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn nhất toàn cầu, trong đó, lạm phát của Venezuela có thể tăng lên mức đáng sợ là 157%.


Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã công bố số liệu kinh tế cho thấy vào tháng 9/2015, lạm phát của nước này đạt 141,5%. Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất của IMF, lạm phát của Venezuela năm 2015 đã tăng thêm gần 120% so với dự báo đưa vào trung tuần tháng 10/2015, lên mức 275%.


Đặc biệt, trong năm 2016 này, theo nhận định của ông Alejandro Werner, phụ trách khu vực Tây Bán cầu của IMF, lạm phát của Venezuela sẽ tăng lên mức 720%, cao gấp hơn 5 lần so với con số công bố chính thức mới nhất của Venezuela vào tuần trước.


Dự báo vừa được đưa ra của IMF về lạm phát của Venezuela năm 2016 thậm chí còn cao hơn tất cả các dự đoán nào của 12 chuyên gia, tổ chức kinh tế tham gia một cuộc điều tra liên quan do hãng tin Bloomberg (Mỹ) tiến hành, trong đó cao nhất là dự đoán của Công ty Chứng khoán Nomura Nhật Bản (700%) còn trung bình các dự đoán là 184%.


Lê Na
Venezuela thay đổi mô hình kinh tế, giảm phụ thuộc dầu mỏ
Venezuela thay đổi mô hình kinh tế, giảm phụ thuộc dầu mỏ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 19/1 đã yêu cầu thay đổi hoàn toàn mô hình kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ ở nước này bằng một mô hình sản xuất đa dạng và hội nhập, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN