Citigroup cảnh báo thế giới bên bờ vực suy thoái

Tiếp theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), “ông lớn” tài chính toàn cầu Citigroup cũng hạ dự báo tăng trưởng thế giới và cảnh báo kinh tế thế giới đang ở bên bờ vực suy thoái.

Suy giảm nhập khẩu của Trung Quốc sẽ còn tác động tới kinh tế toàn cầu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bản báo cáo vừa được phát đi, Citigroup đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay từ 2,8% xuống còn 2,7%, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn thế giới gồm Mỹ, Anh, Canada cũng như hàng loạt nền kinh tế mới nổi như Nga, Nam Phi, Brazil và Mexico.


Đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dù vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng trong năm nay (6,3%) như trong báo cáo đưa ra ngày 4/1, nhưng Citigroup lại hạ 0,2% dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2017, xuống còn 6%.


Chuyên gia kinh tế trưởng của Citigroup, ông William Buiter, cho rằng viễn cảnh kinh tế toàn cầu đang trong thời điểm then chốt của sự suy yếu, việc hạ dự báo tăng trưởng cho thấy áp lực giảm phát tăng lên.


Hơn nữa, rủi ro suy thoái của kinh tế toàn cầu đang ngày một tăng cao do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ còn tăng lãi suất, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Anh vẫn án binh bất động còn Ngân hàng Trung ương châu Âu tuy đã tăng cường thực hiện các biện pháp nới lỏng, nhưng biên độ rất nhỏ.


Trong bản báo cáo của mình, Citigroup còn đặc biệt nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi mà các nền kinh tế mới nổi đang phải đối mặt là tác động từ sự suy yếu trong thương mại toàn cầu và tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc đi xuống.


Tuy nhiên, khác với những năm 1980 – 1990, các nền kinh tế mới nổi lần này không chỉ có vấn đề trong cán cân thu chi, mà còn tồn tại nguy cơ về tăng trưởng kinh tế và phải đối mặt với việc FED tăng lãi suất cũng như mối đe dọa từ sự sụt giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.


Lê Na
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày 19/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay so với dự báo công bố hồi tháng 10/2015 do sự suy giảm của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và giá dầu trên thế giới giảm mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN