10:08 30/10/2014

New Zealand trưng cầu về đổi quốc kỳ

New Zealand sẽ chi 26 triệu AUD cho hai cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi quốc kỳ cũng như các chi phí khác liên quan tới kế hoạch này.

Thủ tướng New Zealand John Key ngày 29/10 thông báo Chính phủ nước này sẽ chi 26 triệu AUD cho hai cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi quốc kỳ cũng như các chi phí khác liên quan tới kế hoạch này.

Quốc kỳ New Zealand được sử dụng lần đầu tiên năm 1869 và chính thức trở thành quốc kỳ của nước này năm 1902. Ảnh: AFP.


Thủ tướng John Key cho biết một nhóm người New Zealand sẽ được lựa chọn vào Ủy ban xem xét thay đổi quốc kỳ, cơ quan có nhiệm vụ lấy ý kiến công chúng về thiết kế cho lá quốc kỳ mới cùng những gợi ý liên quan.

Theo kế hoạch, những thiết kế độc đáo sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng vào cuối năm sau nhằm chọn ra một thiết kế hợp lý nhất. Cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai sẽ được tổ chức vào năm 2016, theo đó người dân sẽ đưa ra ý kiến về lá cờ hiện nay và thiết kế của lá cờ mới.

Trước những ý kiến về chi phí quá lớn bỏ ra cho kế hoạch thay đổi quốc kỳ, ông Key khẳng định việc này là cần thiết vì sau các cuộc trưng cầu dân ý, nếu người dân không muốn thay đổi quốc kỳ thì New Zealand sẽ giữ nguyên quốc kỳ hiện nay trong 50-100 năm nữa.


T.N