07:10 17/07/2012

New Zealand cứu thoát 28 thợ mỏ mắc kẹt

Ngày 17/7, lực lượng cứu hộ New Zealand (Niu Dilân) đã cứu thoát toàn bộ 28 thợ mỏ bị mắc kẹt do hỏa hoạn tại mỏ vàng Gold’s Trio ở Waihi, thuộc đảo North Island.

Ngày 17/7, lực lượng cứu hộ New Zealand (Niu Dilân) đã cứu thoát toàn bộ 28 thợ mỏ bị mắc kẹt do hỏa hoạn tại mỏ vàng Gold’s Trio ở Waihi, thuộc đảo North Island.  

 

Vùng mỏ vàng Gold’s Trio. Ảnh Internet

 
 


Theo các nguồn tin nước ngoài, một vài người trong số những thợ mỏ này bị kẹt trong mỏ vàng tới 7 giờ đồng hồ và tất cả các thợ mỏ sau khi được đưa lên mặt đất đều ở trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt, thậm chí một số thợ mỏ còn nghĩ quá trình cứu hộ vừa qua là "một cuộc diễn tập".

 

Theo nhà quản lý khu mỏ Waihi Gold Glen, Grindlay, tại mỏ Gold's Trio chưa từng xảy ra sự cố nào tương tự như trên và các vụ thợ mỏ bị mắc kẹt là "không phổ biến" trong ngành khai mỏ ở New Zealand. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn cho tiến hành thường xuyên các cuộc diễn tập cứu trợ trong trường hợp khẩn cấp.

 

Hỏa hoạn tại mỏ vàng Gold’s Trio bắt đầu từ 5 giờ sáng (giờ địa phương), khi một chiếc xe tải đỗ trong khu mỏ bỗng dưng bốc cháy.

 

Toàn bộ số thợ mỏ có mặt khi đó đều khẩn trương tìm cách trú ẩn tại ba khu an toàn trong mỏ, được làm bằng thép cách nhiệt, có trang bị đầy đủ nước uống, điều hòa không khí và máy phát điện.

 

Ban đầu, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 13 người tại hai khu ẩn náu an toàn, tuy nhiên, 15 người khác bị kẹt trong khu trú ẩn thứ ba nằm sâu nhất. Nhà chức trách New Zealand đã phong tỏa toàn bộ hoạt động tại khu mỏ này, đồng thời điều động thêm hai đội cứu hộ tới hiện trường. May mắn là nguy cơ nổ khí ở mỏ này không cao. 


Trước đó, hồi tháng 11/2010, tại New Zealand đã xảy ra vụ tai nạn tồi tệ nhất của ngành khai thác mỏ trong gần một thế kỷ qua, khi có tới 29 thợ mỏ tử vong trong vụ nổ khí mêtan ở mỏ than Pike River ở đảo South Island.



H.H