11:15 05/11/2012

New York có thể phải bầu tổng thống trong hai ngày

Ủy ban bầu cử bang New York đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất khi số lượng cử tri tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 6/11 quá thấp do ảnh hưởng của siêu bão Sandy.

Ủy ban bầu cử bang New York đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất khi số lượng cử tri tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 6/11 quá thấp do ảnh hưởng của siêu bão Sandy.


Siêu bão Sandy đã phá hủy mạng lưới điện tại nhiều khu vực của New York.


Nếu chỉ có không đầy 25% cử tri đăng ký đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức, thì hạn chót bỏ phiếu có thể được nới dài qua đêm thứ ba, 6/11, tức là người dân New York có thể có hai ngày bầu cử chính thức.


Kế hoạch nói trên được đưa ra một ngày sau khi bang New Jersey láng giềng cũng thông báo sẽ cho phép cử tri bỏ phiếu qua email nếu không thể trực tiếp đến các điểm bầu cử.


Hiện nay các nhà tổ chức bầu cử đang tìm đủ mọi cách để đảm bảo rằng cuộc bầu cử tổng thống sẽ không bị cản trở bởi vấn đề tỉ lệ đi bầu thấp do hậu quả của cơn bão Sandy.


Quyết định cuối cùng về việc tổ chức ngày bầu cử chính thức thứ hai tại New York sẽ được đưa ra trong ngày 6/11. Ủy ban bầu cử bang sẽ so sánh tỉ lệ năm nay với các kỳ bầu cử trước, thường đạt trên 60% số cử tri đăng ký.


Trong khi đó, một tuần sau bão Sanđy, nhiều hạt tại bang New York vẫn chưa có điện, khiến nhiều cử tri phàn nàn, nếu không thể đến bỏ phiếu, họ cũng không thể gửi phiếu bầu qua email.



T.H