07:15 25/07/2014

NATO tính biến cảng Ba Lan thành căn cứ lớn nhất Đông Âu

Tư lệnh tối cao liên quân NATO tại châu Âu tiết lộ liên minh quân sự này đang xem xét phương án lập căn cứ lớn nhất ở sườn Đông để đưa cơ sở hạ tầng phản ứng nhanh tới gần biên giới Nga.

Báo “The Time” được truyền thông Nga ngày 24/7 trích dẫn cho biết, Tư lệnh tối cao liên quân NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove tiết lộ liên minh quân sự này đang xem xét phương án lập căn cứ lớn nhất ở sườn Đông để đưa cơ sở hạ tầng phản ứng nhanh tới gần biên giới Nga.

Ông Breedlove được dẫn lời cho biết NATO đang thảo luận khả năng các điểm lập căn cứ, song ưu tiên lập căn cứ bên bờ Biển Baltic, thành phố cảng Szczecin của Ba Lan. Theo “The Time”, ông Breedlove dự kiến đưa vũ khí, đạn dược, lương thực tới căn cứ này để đảm bảo trong thời gian ngắn nhất có thể cung cấp cho các đơn vị NATO khi xảy ra khủng hoảng. Cũng theo ông Breedlove, liên minh “cần làm nhiều hơn để bảo vệ cho Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia đồng thời đưa nguồn lực tới phương Đông".

Dự kiến, vấn đề về việc lập căn cứ lớn nhất của NATO ở Đông Âu này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong năm nay diễn ra ở Anh.


T.N