06:07 26/06/2014

NATO thông qua kế hoạch triển khai phái bộ tại Afghanistan sau 2014

Với tên gọi “Hỗ trợ kiên quyết”, phái bộ sẽ gồm khoảng 12.000 người tham gia luyện tập, cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan trong 2 năm theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, NATO đã thông qua kế hoạch chi tiết về triển khai phái bộ tại Afghanistan nhằm giúp huấn luyện lực lượng an ninh quốc gia Tây Nam Á này sau khi sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) kết thúc vào cuối tháng 12 tới.

Các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng NATO ở Brussels ngày 25/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Với tên gọi “Hỗ trợ kiên quyết”, phái bộ sẽ gồm khoảng 12.000 người tham gia công tác luyện tập, cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan trong thời gian 2 năm theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mỹ cũng hứa sẽ cử 10.000 binh sĩ tham gia vào phái bộ này.

Tuy nhiên, Tổng thống sắp mãn nhiệm Afghanistan Hamid Karzai sẽ để cho người kế nhiệm của mình – là ứng cử viên tổng thống đắc cử sau vòng bầu cử thứ 2 hôm 14/6 - ký kết Hiệp định an ninh song phương (BSA) do Kabul và Washington đàm phán. Văn bản này cho phép ký kết một thỏa thuận riêng biệt giữa Afghanistan và NATO.

ISAF, lực lượng do NATO đứng đầu, được thành lập để tiến hành các chiến dịch chống phiến quân tại Afghanistan và giúp củng cố lực lượng an ninh của nước này. Mục đích cốt lõi của NATO tại Afghanistan là giúp đỡ chính quyền duy trì an ninh trên cả nước để Afghanistan không còn là “thánh địa” của lực lượng khủng bố.


TTXVN/Tin tức