11:00 01/11/2011

NATO sẵn sàng hỗ trợ chính quyền mới tại Libi

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen, đã bất ngờ tới Libi ngày 31/10 - ngày cuối cùng của chiến dịch quân sự do NATO thực hiện tại quốc gia Bắc phi này.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen, đã bất ngờ tới Libi ngày 31/10 - ngày cuối cùng của chiến dịch quân sự do NATO thực hiện tại quốc gia Bắc phi này.

Tổng thư ký NATO A.F. Rasmussen (giữa, trước) tại sân bay ở thủ đô Tripôli, Libi ngày 31/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tripôli, ông Rasmussen cho biết sẽ có cuộc hội đàm với ban lãnh đạo Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) ở Libi để thảo luận về nhà nước Libi trong tương lai.

Theo Tổng thư ký NATO, nếu chính quyền mới tại Libi đề nghị, NATO sẵn sàng hỗ trợ họ trong giai đoạn quá độ này. Ông Rasmussen nhấn mạnh: “Chiến dịch Người bảo vệ Thống nhất (OUP) của NATO sẽ kết thúc vào tối 31/10. Song nếu ban lãnh đạo NTC yêu cầu, NATO sẵn sàng giúp đỡ họ trong quá trình chuyển đổi, đặc biệt là những cải cách trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh”. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cũng khẳng định, liên minh quân sự này sẽ không triển khai quân trên bộ và Liên hợp quốc cần đóng vai trò đi đầu trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ chính quyền mới tại Libi.

Chuyến thăm bất ngờ của ông Rasmussen diễn ra ba ngày sau khi các nước thành viên NATO ngày 28/10 quyết định chấm dứt chiến dịch ở Libi kéo dài 7 tháng qua. Đây cũng là chuyến thăm Libi đầu tiên của một Tổng thư ký NATO.

Lê Hải