06:11 08/06/2011

NATO oanh tạc dữ dội dinh thự của Kadhafi

Sáng sớm ngày 8/6, khu vực xung quanh dinh thự của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi lại rung lên sau các đợt không kích dữ dội của NATO.

Sáng sớm ngày 8/6, khu vực xung quanh dinh thự của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi lại rung lên sau các đợt không kích dữ dội của NATO.

Khói bốc lên tại Thủ đô Tripôli sau các đợt không kích của NATO ngày 8/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo hãng tin AFP (Pháp), những
tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực quanh dinh thực của ông Kadhafi lúc 1h45 (6h45 giờ Việt Nam). Sau đó không lâu, cả thành phố Tripôli rung chuyển bởi những vụ nổ mạnh tiếp theo.

Vụ không kích mới nhất này chỉ xảy ra một ngày sau khi các máy bay của NATO tiến hành những cuộc không kích dữ dội xuống thủ đô Tripôli. Người phát ngôn chính phủ Libi Mussa Ibrahim cho biết các cuộc không kích của NATO hôm 7/8 đã làm ít nhất 31 người thiệt mạng.

Khu dinh thự của nhà lãnh đạo Libi Kadhafi đã trở thành mục tiêu không kích chính của NATO, kể từ khi lực lượng này tiến hành các cuộc không kích vào Libi hôm 19/3. Phần lớn các tòa nhà ở khu dinh thự này đã bị san phẳng.

Trong khi đó, gần một giờ sau các cuộc không kích của NATO vào khu nhà Bab al- Aziziya của ông Kadhafi ngày 7/6, kênh truyền hình quốc gia Libi đã phát đi một thông điệp được ghi âm của nhà lãnh đạo Libi, trong đó, ông Gaddafi đã thề quyết chiến tới cùng, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ ông tập hợp lại tại khu nhà Bab al-Aziziya, nơi đã bị không quân NATO đánh phá nhiều lần trong ngày 7/6.

Lê Hải