11:10 11/11/2014

NATO nói xe tăng và binh sĩ Nga đã vào Ukraine

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra phản ứng về thông tin cho rằng binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng của Nga đã tiến vào Ukraine.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra phản ứng về thông tin cho rằng binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng của Nga đã tiến vào Ukraine.

Hãng tin UNIAN (Ukraine) ngày 10/11 dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết: Báo cáo của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) về sự hiện diện quân sự của Nga ở khu vực biên giới Ukraine trùng hợp với thông tin tình báo mà NATO thu thập được.

Đoàn xe quân sự chưa rõ danh tính ở ngoại ô Donetsk hôm 8/11. Ảnh: AP


Nhân vật này cho biết, NATO đã nắm bắt những thông tin gần đây mà OSCE và truyền thông nói rằng Nga đã đưa quân, vũ khí sang Ukraine. Theo đó, những diễn biến, xu hướng mới nhất liên quan đến hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine “phù hợp với kết quả thu thập, nắm bắt tình hình của NATO và các đồng minh”.

Hôm 7/11, quân đội Kiev cáo buộc một đoàn xe gồm 32 xe tăng và 30 xe tải của Nga đã tiến vào miền đông Ukraine - khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của quân ly khai. Liền sau đó, OSCE cũng bày tỏ sự quan ngại về sự xuất hiện của các đoàn xe quân sự “chưa xác định được danh tính” xuất hiện ở ngoại ô Donetsk.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, không hề có sự hiện diện của binh sĩ Nga ở Ukraine và điều này đã được Mỹ “xác nhận”.


Hoài Thanh (Theo UNIAN)