12:07 04/12/2014

NATO nhất trí để ngỏ các kênh liên lạc với Nga

NATO sẽ để ngỏ các kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh những hiểu lầm liên quan đến hoạt động quân sự.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 3/12 tuyên bố liên minh quân sự này sẽ để ngỏ các kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh những hiểu lầm liên quan đến hoạt động quân sự.

 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Một quan chức phụ trách báo chí của NATO cho biết 28 nước thành viên của liên minh do Mỹ đứng đầu này “đã nhất trí rằng vào thời điểm căng thẳng hiện nay quân đội của NATO và Nga cần duy trì liên lạc để tránh bất kỳ vụ việc rắc rối nào”. Quan chức này nhấn mạnh: “Giới chức quân đội NATO nên tiếp tục để ngỏ các kênh liên lạc quân sự và sử dụng chúng khi cần thiết để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể xảy ra liên quan đến các hoạt động quân sự”.

Hồi tháng 3, NATO đã đình chỉ mọi sự hợp tác với Moskva thông qua Hội đồng NATO-Nga, là diễn đàn chính cho các hoạt động tiếp xúc chính trị song phương. Diễn đàn này được thành lập năm 2002 khi quan hệ giữa 2 bên nồng ấm hơn nhiều.

EU, NATO tăng cường hợp tác quốc phòng

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xây dựng một hệ thống phòng thủ mạnh hơn.

Trong một cuộc họp, hai nhà lãnh đạo này nhất trí rằng một NATO hùng mạnh có thể đảm bảo sự ổn định cho châu Âu và một châu Âu mạnh hơn cũng đóng góp cho một NATO hùng mạnh. Lãnh đạo NATO và EC đồng thời kêu gọi liên minh quân sự này và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục hợp tác theo hướng củng cố sức mạnh cho nhau, “để trong một thế giới nguy hiểm, chúng ta có thể và phải cùng nhau trở nên mạnh hơn”.

Ông Donald Tusk khẳng định EU hoàn toàn ủng hộ liên minh quốc tế chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang xây dựng một chiến lược dài hạn nhằm giải quyết những căn nguyên của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Tại cuộc họp, hai bên cũng thảo luận tình hình ở Ukraine và những tác động của nó đối với sự ổn định của khu vực châu Âu – Đại Tây Dương.


TN (Theo AFP, Tân Hoa Xã)