05:10 13/05/2011

NATO ném bom dinh thự của nhà lãnh đạo Libi

Các đợt không kích của NATO vào sáng 12/5 đã đánh trúng khu dinh thự của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi ở khu vực Bab al-Aziziya của thủ đô Tripôli và gây thương vong cho nhiều dân thường.

Xua tan tin đồn ông Kadhafi thiệt mạng

Các đợt không kích của NATO vào sáng 12/5 đã đánh trúng khu dinh thự của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi ở khu vực Bab al-Aziziya của thủ đô Tripôli và gây thương vong cho nhiều dân thường.

Phát ngôn viên của chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim thông báo với báo giới tại cuộc họp báo được tổ chức ngay bên cạnh một hố bom lớn ở Bab al-Aziziya rằng, đợt tấn công của NATO đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Những người thiệt mạng được xác định gồm 2 nhà báo là Ali al-Graw và Ismail al-Sharif cùng người dẫn đường cho họ là Abdel Salam Massoud Mohammed, 25 tuổi.

Kênh truyền hình Al-Jamahiriya TV của Nhà nước Libi cho biết thêm, đợt tấn công của NATO đã khiến Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Tripôli bị hư hại nặng nề.

Cuộc họp báo bên hố bom ở Bab al-Aziziya sau đợt không kích của NATO ngày 12/5. Ảnh: AFP- TTXVN


Đợt không kích này được thực hiện chỉ vài giờ sau khi truyền hình quốc gia Libi phát sóng một đoạn băng ghi hình nhà lãnh đạo Kadhafi tham dự một cuộc họp tại một khách sạn ở Tripôli với các thủ lĩnh bộ lạc đến từ miền đông. Một quan chức Libi cho biết đoạn băng này được ghi vào khoảng 7 giờ 30 ngày 11/5 (giờ địa phương).

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến tuần tới sẽ có bài phát biểu về những biến động gần đây tại khu vực Trung Đông - châu Phi. Các cố vấn Nhà Trắng cho biết, bài phát biểu này chủ yếu tập trung vào tình hình bất ổn và bạo loạn cũng như những thay đổi chính trị trong thời gian gần đây của các nước trong khu vực, nhưng không tập trung vào vấn đề tôn giáo giống như bài phát biểu ở thủ đô Cairô của Ai Cập hồi năm 2009.

Lần xuất hiện này của ông Kadhafi đã xua tan những tin đồn của một số cơ quan truyền thông trên thế giới cho rằng ông có thể đã thiệt mạng. Ông Kadhafi đã không xuất hiện trước công chúng từ sau vụ không kích của NATO ngày 30/4 nhằm vào dinh thự của ông tại Tripôli, làm con trai út cùng ba đứa cháu của ông thiệt mạng. Chính phủ Libi cáo buộc, mục tiêu trong vụ không kích này của NATO là ông Kadhafi.

Cùng ngày 12/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng chỉ trích liên quân do NATO đứng đầu âm mưu sát hại ông Kadhafi và người thân của ông, coi đó là hành động vượt ra ngoài khuôn khổ Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Ông Lavrov khẳng định, tại Libi đang xảy ra nội chiến thực sự và nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Ngoại trưởng Nga đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức, tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng trên cơ sở tiến hành đàm phán thông qua các lực lượng trung gian, trước hết là Liên minh châu Phi (AU) và LHQ.

Trong khi đó, ngày 12/5, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC), ông Mustafa Abdul Jalil đã tới Anh để tìm kiếm sự giúp đỡ của nước này đối với lực lượng đối lập tại Libi. Trong cuộc tiếp ông Jalil, Thủ tướng Anh David Cameron đã mời thủ lĩnh phe đối lập ở Libi mở văn phòng ở Luân Đôn, đồng thời cam kết tăng cường cung cấp trang thiết bị cho lực lượng đối lập. Theo kế hoạch, ông Jalil còn có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng William Hague và Bộ trưởng Tài chính George Osborne của Anh. Hồi tháng trước, người đứng đầu TNC cũng đã đến Pháp và Italia.

Tân Hoa xã cũng cho biết, ngày 13/5 (giờ Mỹ), một thủ lĩnh khác của phe đối lập ở Libi là Mahmoud Gibril sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon trong chuyến công du Oasinhtơn đầu tiên của ông này.

Minh Minh