08:07 08/08/2014

NATO cam kết tăng cường hỗ trợ khả năng quốc phòng của Ukraine

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 7/8 đã có chuyến thăm tới Ukraine và thảo luận với Tổng thống Petro Poroshenko, quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk, Chủ tịch Quốc hội Alexander Turchinov về biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Ukraine và NATO.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 7/8 đã có chuyến thăm tới Ukraine và thảo luận với Tổng thống Petro Poroshenko, quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk, Chủ tịch Quốc hội Alexander Turchinov về biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Ukraine và NATO.

Binh sĩ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk ngày 3/8. Ảnh: AFP-TTXVN

Các biện pháp này gồm hợp tác trong khuôn khổ các kế hoạch quốc gia hàng năm cũng như về việc sử dụng các quĩ NATO mới lập ra để hỗ trợ khả năng quốc phòng của Ukraine trong các lĩnh vực bảo đảm vật chất kĩ thuật, hệ thống chỉ huy và liên lạc, an ninh mạng cũng như hỗ trợ binh sĩ thuyên chuyển.


Ông Rasmussen tuyên bố NATO ngừng hợp tác với Nga, củng cố phòng thủ tập thể để bảo vệ các nước thành viên và thông qua quyết định tăng mức hỗ trợ và hợp tác với Ukraine.


TTK NATO cho biết khối này đã thông qua quyết định tổ chức cuộc họp riêng với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra ngày 4-5/9 tới tại Anh và hy vọng Tổng thống Poroshenko sẽ tham dự.


Ông Rasmussen cũng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Ukraine-NATO dự kiến diễn ra tháng 9 tới sẽ thông qua các biện pháp cụ thể mới nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai bên. Đồng thời ông nhấn mạnh Ukraine cần có các cải cách toàn diện, trong đó có lĩnh vực quân sự. TTK NATO nhấn mạnh hội nghị sắp tới cũng cần thông qua các biện pháp bổ sung để đối phó với diễn biến tình hình tại Ukraine.


Về tình hình Ukraine, Chủ tịch tổ chức "Diễn đàn chống tham nhũng" , một tổ chức xã hội của tỉnh Kharkov Zanna Antonesh tuyên bố các tổ chức xã hội Ukraine phản đối việc tiếp tục các hoạt động quân sự và yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko nối lại đàm phán nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại miền Đông. Ông cho biết tổ chức này đã nhiều lần kêu gọi các quan chức tại Kiev cũng như tại địa phương yêu cầu chấm dứt đổ máu tuy nhiên những lời kêu gọi này đã bị các lực lượng chính trị cực đoan phớt lờ. Ngày 21/7 vừa qua, đại diện 4.500 tổ chức xã hội ở nước này đã chuyển đến ông Poroshenko yêu cầu nối lại đàm phán giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại miền Đông.


Trước đó, trong ngày 7/8, Chính phủ Ukraine cho biết đã đình chỉ lệnh ngừng bắn với lực lượng đòi liên bang hóa tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysian Airlines ở miền Đông nước này sau khi chấm dứt sứ mệnh tìm kiếm của quốc tế ngày 6/8.


Chính quyền thành phố Donetsk cho biết trận pháo kích vào khu vực xung quanh căn cứ chủ chốt của lực lượng đòi liên bang hóa đang bị vây hãm ở thành phố miền Đông Ukraine này, kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8, đã làm 3 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.


Theo Hội đồng thành phố Donetsk, các loạt đạn cối đã phá hủy 3 khu chung cư và 5 ngôi nhà tại quận Budyonivsky ở phía Đông Nam thành phố công nghiệp này. Chính quyền đã yêu cầu "mọi người tránh các đường phố và tìm nơi trú ẩn tại khu vực an toàn".

 

TTXVN/Tin Tức