12:17 13/12/2012

NASA 'nhầm' núi ở Ấn Độ là Everest

NASA đã gây ra lỗi lầm lớn khi cho rằng bức ảnh một ngọn núi tại Ấn Độ là ngọn Everest. Trên thực tế Everest là ngọn núi nổi tiếng cao nhất thế giới và được nhiều người biết đến. Điều đáng chú ý là ngọn núi này nằm ở giữa hai nước Trung Quốc và Nepal.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã thừa nhận sai sót và tháo gỡ hình ảnh của một đỉnh núi tại Ấn Độ bị nhầm thành ngọn Everest khỏi trang web của họ.

Everest là ngọn núi cao nhất thế giới nằm giữa Trung Quốc và Nepal. Rất dễ dàng để nhận ra ngọn núi cao 8.848 mét này từ trạm không gian vũ trụ.


             Núi Everest "thật". Ảnh: Internet



Theo như giải thích của NASA, nhà du hành vũ trụ người Nga Yuri Malenchenko đã chụp bức ảnh một đỉnh núi lấm tấm tuyết từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), cách Trái đất 370km, và cho rằng đó là ngọn Everest.


Sau khi bức ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Twitter, hàng loạt cơ quan truyền thông đã sử dụng nó như tạp chí The Atlantic, kênh truyền hình cáp MSNBC của Mỹ và trang web Space.com.


Nhưng chính những người dân Nepal lại thấy hoài nghi. Nhà báo Kunda Dixit bình luận trên Twitter: “Xin lỗi mọi người, bức hình đỉnh núi với bóng lờ mờ ở giữa này không phải đỉnh Everest”.



Đỉnh Everest được chụp lại từ không gian. Ảnh: Internet


Người phát ngôn của NASA đã trả lời email hãng AFP với nội dung: “Ngọn núi trong bức ảnh đó không phải là Everest mà là ngọn Saser Muztagh thuộc dãy Karakoram của vùng Kashmir Ấn Độ. Tầm nhìn đã bị ảnh hưởng bởi ánh sáng vào giữa trưa khiến nó nhìn như lệch theo hướng Đông Bắc”.


Nhưng câu hỏi làm thế nào mà một bức ảnh được chụp từ trạm vũ trụ thuộc hợp tác của nhiều nước như Nga, Mỹ, Canada và Liên minh Châu Âu lại bị nhận diện nhầm như vậy vẫn chưa được giải thích.


Nhà du hành vũ trụ Ron Garan, người đã từng làm việc trên trạm ISS, trả lời phỏng vấn trên tạp chí The Atlantic cho biết ngọn Everest là mục tiêu hàng đầu để các nhà du hành chụp ảnh nhưng điều này rất khó bởi họ phải biết chính xác khi nào tàu vũ trụ sẽ bay qua địa điểm đó.



H.Linh