05:08 18/05/2014

Nắng nóng diện rộng duy trì ở Bắc bộ và Trung bộ

Nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C cho các tỉnh Bắc bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (18/5), nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C cho các tỉnh Bắc bộ; 36 - 39 độ C cho các tỉnh ven biển Trung bộ, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc bộ tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 20/5. Khu vực Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 36 - 39 độ C, một số nơi trên 39 độ C và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 23/5.

Ngày hôm qua (17/5), nắng nóng đã mở rộng ra hầu khắp các tỉnh ở phía Đông Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Ở phía Tây Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi cao trên 39 độ như: Mường La (Sơn La) 39,2 độ C; Tương Dương và Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,5 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,2 độ C.

Nắng nóng tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh: VOV


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 18/5 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25- 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Thanh Tuấn