03:10 07/03/2011

Nâng cấp 4 điểm đỗ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Theo đó, 4 địa điểm đỗ tàu nghỉ đêm trên vịnh sẽ được đầu tư cải tạo, bao gồm:


Hòn 690 - Lạch Đầu Xuôi - Hòn Lờm Bò; Hang Trinh Nữ - Hang Trống; Hồ Động Tiên - Hang Luồn; Hòn 587 trên vịnh Hạ Long. 


Tàu du lịch đêm trên Vịnh Hạ Long-Ảnh internet


Với mục đích từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn và đáp ứng được nhu cầu khách tham quan du lịch lưu trú nghỉ đêm trên vịnh, các điểm đỗ trên được cải tạo đáp ứng công suất tối đa 120 tàu tải trọng 30 tấn/tàu.


Được biết, tổng kinh phí dự án khoảng 9 tỷ đồng trích từ nguồn vốn tu bổ, tôn tạo vịnh Hạ Long. Ban quản lý vịnh Hạ Long được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trong năm nay.

Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng dự thảo quy định về hoạt động vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long và phối hợp với Tổng cục Du lịch dự thảo phân cấp hạng sao các tàu du lịch.


Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu với các điều kiện khắt khe như: Các tàu phải đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, các thiết bị kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn cửa thoát hiểm... Ở các điểm neo đậu tàu lưu trú phải có lực lượng thường trực tại chỗ để quản lý và xử lý ngay các tình huống xảy ra. Các thuyền trưởng, máy trưởng phải nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như năng lực quản lý trên tàu...

Tỉnh cũng đề nghị áp dụng quy định tiêu chuẩn tuổi tàu (từ 5 đến 7 năm) được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ cho khách thuê phòng lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Xuân Minh