12:00 17/12/2012

Nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên miền núi

Từ ngày 15-16/12, tại thành phố Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo quốc tế kết nối nguồn lực tiếng Anh toàn cầu phục vụ nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Từ ngày 15-16/12, tại thành phố Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo quốc tế kết nối nguồn lực tiếng Anh toàn cầu phục vụ nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Hội thảo do trường Đại học Thái Nguyên và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (Bộ GD&ĐT) phối hợp tổ chức.


Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề chính như: Thực trạng và đề xuất trong việc triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại các địa phương; kế hoạch gắn kết các cơ sở bồi dưỡng và đào tạo nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

 

Chiến lược nâng cao năng lực dạy - học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Đại học Nông Lâm giai đoạn 2012 - 2015; giảng dạy các môn chuyên nganh bằng tiếng Anh và ảnh hưởng của nó tới các chương trình khác; vị trí của Đại học Thái Nguyên trong việc kết nối văn hóa bản địa để phát triển quốc tế hóa; mô hình trung tâm Việt Nam học của Đại học Thái Nguyên ở nước ngoài; giải pháp thúc đẩy quá trình quốc tế hóa khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam…

 

Thu Hằng