03:23 09/03/2012

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính cạnh tranh của thông tin thông tấn

Ngày 9/3, tại Hà Nội, TTXVN đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức với sự tham dự của 169 đại biểu trong ngành. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tới dự.

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức với sự tham dự của 169 đại biểu trong ngành. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tới dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Tổng kết công tác năm 2011, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nêu rõ: Năm 2011, TTXVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, chất lượng thông tin có chuyển biến rõ nét; công tác tổ chức điều hành thông tin có những bước đổi mới, giữ vững vai trò là nguồn thông tin đáng tin cậy của các cơ quan truyền thông. TTXVN đã tích cực và chủ động trong cuộc đấu tranh thông tin với những luận điệu sai trái, thù địch, cải chính thông tin sai lệch như: vụ việc ở Mường Nhé (tỉnh Điện Biên); vấn đề tranh chấp trên Biển Đông… Các đơn vị của TTXVN đã hoàn thành tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, bố trí, sắp xếp, đào tạo nhân lực, hỗ trợ tích cực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin. Công tác tổ chức, quản lý của ngành đã có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng phát huy quyền tự chủ của đơn vị cơ sở; tăng cường quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động của ngành và quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Về nhiệm vụ năm 2012, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: TTXVN tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính cạnh tranh của thông tin thông tấn. TTXVN tổ chức tốt việc đưa tin về các sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng diễn ra ở trong nước và trên thế giới, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, chính xác, đúng định hướng; phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề thông tin khác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tăng cường tuyến tin về biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giới thiệu tiềm năng đất nước con người Việt Nam… Đặc biệt, TTXVN tăng cường thông tin phản bác, tuyên bố bác bỏ, cải chính thông tin sai lệch, phát huy vai trò và vị thế của hãng thông tấn quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: TTXVN xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược quốc gia của Đảng và Nhà nước; mong rằng TTXVN tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, đáp ứng yêu cầu phát hiện, dự báo tình hình, để tham mưu cho Đảng, Nhà nước; tiếp tục giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu, có tính định hướng cao trong hệ thống thông tin báo chí của đất nước. Với vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, Công đoàn TTXVN cần quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích người lao động phát huy năng lực, sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác của ngành.

Năm 2012, Công đoàn TTXVN tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phát động cán bộ, công nhân viên chức thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXIV…

Tại Hội nghị, TTXVN đã phát động phong trào thi đua năm 2012, trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các danh hiệu thi đua của ngành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nguyễn Hồng Cường