08:19 31/08/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo thể thao thiếu niên

Trường thể thao thiếu niên 10 – 10 vừa tổ chức tổng kết năm học 2016 – 2017, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm học vừa qua và triển khai nhiệm vụ năm học tới.


Môn võ gặt hái được khá nhiều các loại huy chương ở giải toàn quốc.


Theo ông Tạ Quang Hậu, Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2017 – 2018 trường sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ trong tâm, đó là: Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn; triển khai tuyển sinh và tổ chức các lớp có chất lượng ngay từ đầu kỳ học; cải tiến giáo án, giáo trình phù hợp với từng lứa tuổi để nâng cao chất lượng dạy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác huấn luyện chuyên môn; bồi dưỡng vận động viên xuất sắc tham gia đội tuyển của Hà Nội và quốc gia; tham gia biểu diễn thể dục nhịp điệu 100 em trong lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Ba Đình lần thứ IX vào tháng 9 tới.

Biểu diễn Wushu tại lễ tổng kết.


Năm học 2016 – 2017, trường đã đào tạo 6.000 học sinh có kiến thức cơ bản ở 18 bộ môn thể thao như: Bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, khiêu vũ, các môn phái võ... Kết quả kiểm tra đạt tỷ lệ 80% khá và giỏi. Các vận động viên của trường tham gia các giải quốc tế, toàn quốc và Hà Nội đã đạt 94 huy chương các loại, trong đó có Huy trương Bạc môn bơi lội ở giải Đông nam Á tổ chức tại Thái Lan... Để đạt được thành tích này, ngay từ những ngày đầu tiếp nhận học sinh, các lớp, các bộ môn đã tiến hành kiểm tra đầu vào một cách nghiêm túc nhằm đánh giá, phân loại học sinh để áp dụng các phương pháp dạy, huấn luyện phù hợp cho các học sinh. Các bộ môn đã duy trì tổ chức thi đấu, kiểm tra thường xuyên đã tạo không khí thi đua học tập và rèn luyện của học sinh...


Tin, ảnh: Trọng Thủy (Báo Tin tức)