05:18 07/05/2014

Nạn nhân ngộ độc nhộng ve sầu đã tử vong

Sau gần 4 ngày điều trị tại khoa Điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, vì bị ngộ độc quá nặng do ăn nhộng ve sầu, bệnh nhân Điểu Mỏn, sinh năm 1955, ở ấp Cây Me, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Phước đã tử vong khi vừa được người thân đưa về nhà.

Ngày 7/5, sau gần 4 ngày điều trị tại khoa Điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, vì bị ngộ độc quá nặng do ăn nhộng ve sầu, bệnh nhân Điểu Mỏn, sinh năm 1955, ở ấp Cây Me, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Phước đã tử vong khi vừa được người thân đưa về nhà.

Bệnh nhân Mỏn chính là bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất do ăn nhiều nhộng ve sầu hơn so với hai bệnh nhân còn lại là Điểu Ba, sinh năm 1973 và Điểu Khâm, sinh năm 1984, cùng ngụ ấp Cây Me, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ ngày 4/5, ông Điểu Mỏn cùng hai ông Điểu Ba và Điểu Khâm rủ nhau đi đào nhộng ve sầu về làm mồi nhậu. Họ đã đào được ổ nhộng ve sầu non khoảng 30 con và mang về rang muối. Khi ăn được đến con thứ 3 thì thấy nhộng ve xào có vị quá đắng nên Điểu Khâm không ăn nữa, còn Điểu Mỏn ăn hết 5 con, Điểu Ba ăn 4 con.

Bệnh nhân Điểu Mỏn đã tử vong. Ảnh: thanhnien.com.vn


Sau đó, cả ba người đem món nhộng ve sầu đổ bỏ và gọt trái xọt tiếp tục làm mồi nhậu. Đến 16 giờ, Điểu Khẩm bắt đầu có triệu chứng nôn ói, co giật. Điểu Mỏn, Điểu Ba cùng bị co giật, nôn mửa, tiểu tiện, đại tiện tại chỗ.
 
Đến 18h cùng ngày, người nhà đã đưa 3 ông đến Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long. Sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Đến ngày 7/5, bệnh nhân Điểu Ba đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị tại khoa nội của bệnh viện. Bệnh nhân Điểu Khâm đã phục hồi và được xuất viện. Riêng ông Điểu Mỏn, do bị ngộ độc quá nặng nên đã tử vong sau khi được chuyển về nhà.


Đậu Tất Thành