12:09 25/12/2012

Nạn hành khất gia tăng dịp cuối năm

Thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thành phố Hải Phòng đã giảm đáng kể số người lang thang trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực nội thành. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm, nạn ăn xin đang có chiều hướng gia tăng trở lại, gây bức xúc cho người dân và du khách, làm xấu đi mỹ quan thành phố.

Thời gian qua, bằng nhiều việc làm cụ thể, thành phố Hải Phòng đã giảm đáng kể số người lang thang trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực nội thành. Đây là tiền đề quan trọng cho địa phương tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2013 và hoàn thành mục tiêu đã đề ra là đến hết năm 2015, đưa hết số người lang thang vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm, nạn ăn xin đang có chiều hướng gia tăng trở lại, gây bức xúc cho người dân và du khách, làm xấu đi mỹ quan thành phố.

 

Trong không khí giá lạnh của đêm Giáng sinh, khi hàng nghìn giáo dân cùng khách tham quan đổ về nhà thờ trung tâm thành phố tại đường Hoàng Văn Thụ cầu nguyện, thì cũng là lúc mọi người phải chứng kiến cảnh tượng thảm hại của những người hành khất, ăn xin. Chỉ trên tuyến phố dài vài trăm mét trước cổng nhà thờ này đã có tới gần 10 người ăn xin đủ mọi lứa tuổi, mọi tư thế đáng thương để mong được người đi đường thương cảm cho tiền.

 

Không chỉ “nở rộ” trong đêm Giáng sinh, hàng ngày nạn hành khất còn diễn ra tại nhiều tuyến phố khác trong khu vực nội thành. Điển hình như tại ngã tư đường Lê Hồng Phong – con đường đẹp bậc nhất thành phố Cảng, đoạn trước siêu thị Big C. Lợi dụng thời gian chờ tín hiệu đèn giao thông dừng lại lâu, nhiều người ăn xin đã “lập chốt” ngay tại dải bồn hoa phân cách để xin tiền. Như có sự phân công, mỗi ngày lại có một nhóm người ăn xin với bộ dạng khác nhau “thay ca” đứng xin tại đây. Hôm là một người già không nơi lương tựa, hôm là một người tàn tật, hôm là một cháu bé mồ côi... Ngay như khu vực trung tâm thành phố cũng là địa bàn cho người hành khất kiếm sống. Tại cây xăng trung tâm, bến xe Tam Bạc... thường xuất hiện nhiều đối tượng với nhiều bộ dạng khổ cực như người già cô đơn, con nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi… để xin tiền người đi đường.

 

Nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mỹ quan đô thị, thu hút khách du lịch, UBND thành phố Hải Phòng đã xây dựng Kế hoạch 7564/KH-UBND “về giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2015”. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu phát hiện kịp thời và đưa 100% số người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn vào các cơ sở bảo trợ xã hội để phân loại, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh và giải quyết hồi gia, hòa nhập cộng đồng; chuyển giao 100% số người từ các địa phương khác đến Hải Phòng lang thang xin ăn về nơi cư trú (đối với các trường hợp có nơi ở ổn định); đồng thời có biện pháp giảm đến mức thấp nhất số người tái diễn lang thang xin ăn.

 

 

Hoàng Ngọc