11:14 14/11/2012

Nan giải vấn nạn in lậu và sách giả

Trên địa bàn Hà Nội, đã từ lâu, sách lậu, sách giả được bày bán công khai trên nhiều tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Phạm Văn Đồng,...với giá chiết khấu lớn (tới 40%) so với giá bìa.

Tình trạng in lậu, sách giả, xâm phạm quyền tác giả đã và đang trở thành vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xuất bản và quyền lợi của tác giả.

 

Trên địa bàn Hà Nội, đã từ lâu, sách lậu, sách giả được bày bán công khai trên nhiều tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Phạm Văn Đồng,...với giá chiết khấu lớn (tới 40%) so với giá bìa.

 

Bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực xuất bản, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để xử lý dứt điểm tình trạng này, lập lại trật tự trong lĩnh vực xuất bản, chống thất thu cho ngân sách Nhà nước, bảo vệ quyền lợi tác giả.

 

Một cửa hàng sách "di động" trên phố Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm).

 
 

Đủ các loại sách được bày bán tràn hết vỉa hè, "bao vây" cả tủ điện trên phố Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm). Người đọc có thể tha hồ chọn mua, với giá rẻ hơn nhiều so với giá bìa. 

 
 

Đủ các loại sách được bày bán tràn lan trên hè phố Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm) với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bìa.

 
 

Một cuốn sách giả (bên trên) vừa sai nội dung bìa, vừa không đúng kích thước so với bản thật.

 
 

Sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo bị làm giả rất nhiều.

 
 

 Nhiều sách lậu, sách cũ bày bán công khai trên đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy).

 
 

Sách lậu bày bán công khai trên đường, thu hút sinh viên và người lao động thu nhập thấp tìm đến mua.

 

Chùm ảnh: Minh Tú