04:00 21/04/2012

Nam Xuđăng rút quân khỏi vùng chiến sự

Ngày 20/4, Chính phủ CH Nam Xuđăng đã ra lệnh rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực giàu dầu lửa chiến lược Heglig thuộc bang Nam Kordofan mà nước này đã chiếm đóng của Xuđăng hồi tuần trước. Lệnh rút quân được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir tuyên chiến với Giuba.

Ngày 20/4, Chính phủ CH Nam Xuđăng đã ra lệnh rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực giàu dầu lửa chiến lược Heglig thuộc bang Nam Kordofan mà nước này đã chiếm đóng của Xuđăng hồi tuần trước. Lệnh rút quân được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir tuyên chiến với Giuba.

Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashir vẫy chào đám đông trong chuyến thị sát bang Nam Kordofan ngày 19/4/2012.


Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Nam Xuđăng nêu rõ rằng quyết định rút quân không có nghĩa nước này từ bỏ chủ quyền đối với khu vực Heglig, đồng thời đề nghị chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp cần được đưa ra trọng tài quốc tế phân xử. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Xuđăng Abdelrahim Mohammed Hussein lại thông báo quân đội nước này đã dùng sức mạnh quân sự để chiếm lại Heglig từ tay SPLA. Xung đột giữa hai nước bắt đầu leo thang từ đầu tháng 4/2012 và đỉnh điểm là việc Nam Xuđăng chiếm giữ khu vực dầu mỏ chiến lược Heglig của Xuđăng.

Trước đó, hôm 19/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Xuđăng và Nam Xuđăng kiềm chế để tránh một cuộc chiến, đồng thời quay lại bàn đàm phán. Theo hãng tin AP, ông Ban Ki-moon kêu gọi Nam Xuđăng ngay lập tức rút quân khỏi khu vực nhiều dầu mỏ Heglig. Ông coi cuộc xâm chiếm này vi phạm chủ quyền của Xuđăng và rõ ràng là một hành động bất hợp pháp.

Nam Xuđăng tách khỏi Xuđăng tháng 7/2011 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Trước đó, hai miền ở Xuđăng đã trải qua hơn 2 thập kỷ nội chiến khiến gần 2 triệu người thiệt mạng.

Minh Đức - TTG