05:10 12/05/2012

Nam Xuđăng rút khỏi vùng tranh chấp với Xuđăng

Ngày 11/5, một phát ngôn viên Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Nam Xuđăng nói rằng đã rút hàng trăm cảnh sát khỏi vùng lãnh thổ Abyei đang tranh chấp với Xuđăng. Tuy nhiên, LHQ vẫn đang xác minh tuyên bố này của Nam Xuđăng.

Ngày 11/5, một phát ngôn viên Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Nam Xuđăng nói rằng đã rút hàng trăm cảnh sát khỏi vùng lãnh thổ Abyei đang tranh chấp với Xuđăng. Tuy nhiên, LHQ vẫn đang xác minh tuyên bố này của Nam Xuđăng.

 

Abyei là một trong nhiều khu vực tranh chấp giữa Xuđăng và Nam Xuđăng trong thời gian khủng hoảng gần đây vốn đe dọa đưa hai nước láng giềng này đến bờ vực một cuộc xung đột toàn diện. Một năm trước, quân đội Xuđăng chiếm hầu hết Abyei .

Binh sỹ Xuđăng tại thành phố dầu mỏ Heglig ở vùng biên giới giáp Nam Xuđăng ngày 24/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước động thái rút lực lượng của Nam Xuđăng, Mỹ và Liên minh châu Phi (AU) đều hoan nghênh, đồng thời cho rằng Xuđăng giờ đây cũng cần rút quân đội khỏi vùng tranh chấp này theo lộ trình hòa bình mà AU đã đặt ra.

 

Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã đặt thời hạn chót ngày 16/5 cho hai bên rút quân khỏi Abyei và trở lại bàn đàm phán hòa bình để giải quyết tất cả các tranh chấp, nếu không sẽ phải đối mặt với những trừng phạt từ cộng đồng quốc tế. Trước đó, Xuđăng và Nam Xuđăng từng bỏ qua một thời hạn chót của HĐBA LHQ yêu cầu hai bên chấm dứt các động thái thù địch.

 

Nam Xuđăng giành độc lập, tách khỏi Xuđăng hồi tháng Bảy năm ngoái. Kể từ đó, hai bên không ngừng phát sinh tranh chấp với vùng lãnh thổ Abyei, biên giới, quyền lợi dầu mỏ cũng như vấn đề trả nợ đã vay khi còn chung một quốc gia.

 

 

TTXVN/Tin tức