07:21 18/07/2011

Năm quan chức Pakixtan bị bắt cóc

Giới chức Pakixtan cho biết các tay súng bộ tộc đã bắt cóc 5 quan chức chính phủ tại tây nam Pakixtan để yêu cầu chấm dứt các chiến dịch quân sự tại khu vực này.

Giới chức Pakixtan cho biết các tay súng bộ tộc đã bắt cóc 5 quan chức chính phủ tại tây nam Pakixtan để yêu cầu chấm dứt các chiến dịch quân sự tại khu vực này.


Các tay súng bộ tộc Baloch ở Pakixtan. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ bắt cóc diễn ra vào ngày 18/7 (giờ Việt Nam) tại huyện Sorange, cách thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan khoảng 40km về phía nam.

Theo một quan chức nội vụ tỉnh Baluchistan, những người bị bắt cóc thuộc Tập đoàn thăm dò khoáng sản Pakixtan, trong đó có giám đốc dự án của tập đoàn này.

Nhóm ngoài vòng pháp luật Quân đội Giải phóng Baloch sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, đồng thời tuyên bố vụ bắt cóc nhằm trả đũa các chiến dịch quân sự mới chống lại người dân Baloch tại huyện Kohlu. Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận vụ việc trên.

TTXVN/Tin tức