12:19 19/12/2012

Nam Định bắt nhiều đối tượng trốn lệnh truy nã

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nam Định cho biết đã bắt giữ được 6 đối tượng trốn lệnh truy nã, trong đó có đối tượng trốn gần 20 năm, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nam Định cho biết đã bắt giữ được 6 đối tượng trốn lệnh truy nã, trong đó có đối tượng trốn gần 20 năm,  trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Đối tượng trốn lệnh truy nã gần 20 năm là Nguyễn Văn Khánh (46 tuổi, trú tại xã Yên Lộc, huyện Ý Yên).

Năm 1995, Khánh vay tiền ngân hàng và người thân được 100 triệu đồng để đóng tàu chở khách qua sông. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/3/1995, Khánh lái đò chở 18 khách, trong đó có cả người già và trẻ em, từ bến đò xã Yên Lộc (huyện Ý Yên) sang bến đò xã Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Hưng). Do chở quá tải, đò đã bị đắm khiến 13 người thiệt mạng.

Lái đò Nguyễn Văn Khánh hoảng hốt bơi vào bờ và bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngay sau đó, Khánh bị Công an tỉnh Nam Định phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Sau 17 năm lẩn trốn, Khánh bị tổ công tác phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nam Định bắt giữ tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Cũng trong đợt truy quét này, tổ công tác phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nam Định còn bắt giữ 5 đối tượng truy nã khác, gồm Trần Thị Minh Thu (33 tuổi, trú tại 177 Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Du, TP Nam Định); Lê Thị Hoa (35 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực), Nguyễn Văn Thiệu (trú thôn Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực); Trịnh Thế Long (27 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng) và Trần Văn Tư (35 tuổi, trú tại 276 đường Thái Bình, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định).

Hiện các đối tượng đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.


Nguyễn Trường